Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội vừa cho biết trong đợt bán vé tàu Tết Canh Tý 2020, công ty thực hiện chính sách giảm giá vé đối với hành khách mua vé cá nhân trước ngày tàu chạy nhiều ngày.

Chương trình áp dụng cho hành khách đi các mác tàu số lẻ từ 1/1 đến hết 16/1/2020; các mác tàu số chẵn từ 1/1 đến hết 10/1/2020 và từ 3/2 đến 16/2/2020.

Điều kiện áp dụng là hành khách mua vé các mác tàu SE1/2, SE5/6, SE19 phải có cự ly di chuyển từ 900km trở lên. Các mác tàu khác không hạn chế cự ly.

Cụ thể, hành khách mua trước các tàu chạy trong khoảng thời gian từ 10 đến 19 ngày được giảm 10%; từ 20 đến 29 ngày giảm 20%; từ 30 đến 39 ngày giảm 30%; từ 40 đến 49 ngày giảm 40%; từ 50 ngày trở lên giảm 50%.

Đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội cho hay chương trình này không áp dụng cho khoang hai giường và khoang bốn giường các tàu SE1/2, SE19.

Thời gian đổi, trả vé trước khi tàu chạy 72 giờ; dưới 72 giờ tàu chạy hành khách không được đổi, trả vé. Phí trả vé, đổi vé tương đương mức giảm giá vé đã được hưởng.

Đối với hành khách đi các mác tàu số lẻ từ 17/1 đến hết 24/1/2020 và có cự ly di chuyển từ 900km trở lên, ngành đường sắt cũng áp dụng mức giảm giá vé tương tự.

Ngoài ra, ngành đường sắt còn áp dụng giảm giá vé khứ hồi. Chương trình này áp dụng cho hành khách mua vé đi tàu từ 900km trở lên và giảm giá đối với lượt vé về của hành khách.

Vé đi từ 1/1 đến hết 10/1/2020, vé về từ 10/2 đến hết 16/2/2020; vé đi trên mác tàu lẻ chạy trong giai đoạn từ 11/1 đến hết 24/1/2020, vé về trên mác tàu chẵn chạy trong giai đoạn từ 25/1 đến hết 16/2/2020 sẽ được giảm 20% giá vé lượt về khi mua khứ hồi.

Tương tự, hành khách mua vé mác tàu chẵn đi từ 11/1 đến hết 24/1/2020 và vé về mác tàu lẻ chạy vào các từ 10/2 đến hết 16/2/2020; mua vé tàu đi từ 1/1 đến hết 10/1/2020; vé tàu về từ 1/1 đến hết 10/1/2020, được giảm 10% giá vé lượt về./.

Theo Quang Toàn/TTXVN