Tối 4/2, Trạm Cảnh sát Giao thông Mỹ Xuyên thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức đo nồng độ cồn đối với tài xế bằng bong bóng.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã dùng bong bóng để tài xế thổi hơi gián tiếp vào rồi sau đó chuyển sang máy đo nồng độ cồn.

Thấy chiếc bong bóng được gắn vào ống nhựa là một dụng cụ y tế tiệt trùng nên những người được đo nồng độ cồn đều an tâm thổi hơi vào bong bóng. Việc kiểm tra nồng độ cồn sau đó được lực lượng làm nhiệm vụ thao tác thuần thục, nhanh gọn.

Theo giải thích của Cảnh sát Giao thông, do đang có dịch bệnh lây truyền qua đường hô hấp nên đã thực hiện đo nồng độ cồn qua việc thổi hơi vào bong bóng. Sau đó truyền khí thở gián tiếp qua máy đo nồng độ cồn. Kết quả thổi trực tiếp và gián tiếp đều như nhau.

Đại tá Phạm Minh Khả, Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết: Đây mới chỉ là thí điểm nhưng bước đầu đã cho kết quả khá tốt. Việc nghĩ ra phương pháp này cũng xuất phát từ yêu cầu của nhiệm vụ và tình hình thực tiễn, làm sao để vừa bảo đảm an toàn giao thông vừa bảo đảm sức khỏe cho người dân.

Xuân Cảnh