Liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại Cầu Giấy (Hà Nội) khiến một người tử vong, bước đầu danh tính các nạn nhân đã được làm rõ.

Cụ thể, theo báo cáo nhanh, vào khoảng 7 giờ 20 phút ngày 20/11, tại ngã tư Lê Văn Lương-Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hoà, xe ôtô 30G-007.85 do chị Vũ Thị Hồng Thái (sinh năm 1972; trú tại Trung Hoà, Cầu Giấy) điều khiển đi trên đường Lê Văn Lương hướng về Láng đã đâm phải nhiều phương tiện.

Qua xác minh, cơ quan công an bước đầu xác định các xe bị đâm bao gồm xe máy 18D1-418.18 do anh Trần Văn Thới (sinh năm 1991; Yên Mỹ, Ý Yên, Nam Định) điều khiển, sau xe chở chị Phạm Thị Hồng Nhung (sinh năm 2001, Cao Bằng); xe máy 18M1-2150 của anh Phạm Văn Út (sinh năm 1991; trú tại Thanh Oai, Hà Nội). Ngoài ra còn một xe máy không biển kiểm soát và một xe đạp không rõ người điều khiển.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, toàn bộ 5 phương tiện bao gồm cả ôtô đều bốc cháy.

Hiện, ngoài nạn nhân tử vong vẫn trong quá trình xác định danh tính, các nạn nhân khác bao gồm: Anh Út bị bỏng đang cấp cứu Viện bỏng Quốc gia; chị Nhung bị chấn thương cột sống đang cấp cứu viện Đại học Y.

Hiện vụ việc vẫn đang tích cực được làm rõ./.

Theo Sơn Bách/Vietnam+