Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 9/4, tại km 1859 trên đường Hồ Chí Minh, môtô biển kiểm soát 18L1-011.11 đi theo hướng từ Đắk Nông đi Đắk Lắk, khi đến đoạn đường trên đã va chạm với xe cứu thương biển kiểm soát 47C-2632 theo hướng ngược lại. 

Sau khi xảy ra va chạm, xe cứu thương lao sang bên trái đường theo hướng đi và đâm vào xe khách biển kiểm soát 82B-002.57 do anh Lê Đức Hải (sinh năm 1976, trú tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) điều khiển đang lưu thông theo hướng ngược lại. 

Xe cứu thương do ông Tăng Chiến Thắng (sinh năm 1967, trú thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển.

Hậu quả vụ tai nạn khiến ông Nguyễn Văn Ty (sinh năm 1957, trú Đắk Lắk, là bệnh nhân trên xe cứu thương), anh Lê Văn Nguyên (sinh năm 1990, trú tại xã Eabung, huyện Easup, tỉnh Đắk Lắk, điều dưỡng Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk) và anh Trần Văn Thuận (sinh năm 1984, trú thôn 6, xã Nam Bình, người điều khiển xe môtô) chết trên đường đi cấp cứu. 

Ba người khác trên xe cứu thương bị thương nặng gồm ông Nguyễn Văn Lợi (sinh năm 1963), Nguyễn Thị Mỹ Lâm (sinh năm 1980) và Nguyễn Văn Vũ (sinh năm 1985), cùng trú tại phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

Ba phương tiện giao thông bị hư hỏng nặng. 

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tổ chức đưa người bị thương đi cấp cứu, đồng thời khám nghiệm hiện trường, phân luồng giao thông. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

HƯNG THỊNH (TTXVN/VIETNAM+)