12 người được cứu sống gồm: Thuyền trưởng Nguyễn Văn Thanh (SN 1967), máy phó Phạm Văn Tý (SN 1973), máy phó Nguyễn Văn Đảm (SN 1962), thủy thủ Nguyễn Văn Duy (SN 1993), thủy thủ Vũ Văn Tuyên (1989), hành khách Bùi Văn Chiến (SN 1979), đều quê tại Nam Định.

Thuyền phó Trần Văn Hùng (SN 1984, quê Hà Tĩnh), thợ máy Trần Quang Hải (SN 1987) cùng quê Hà Tĩnh; máy trưởng Nguyễn Đức Thiện (SN 1986), thuyền phó Trần Văn Hoài (SN 1878) đều quê tại Ninh Bình; thợ máy Đỗ Mạnh Thế (SN 1995) quê tại Đăk Lăk; một người nữa chưa xác định rõ danh tính.

Sau khi cứu được 12 người, các thuyền viên cho biết trên thuyền 13 người chứ không phải 12 người như thông tin ban đầu. Hiện thủy thủ Nguyễn Thanh Định (SN 1998) quê Nam Định được xác định đang mất tích, các lực lượng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm.

Trước đó, khoảng 11h40 ngày 31/10, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh nhận được tin báo tàu Thành Công 999 thuộc Công ty TNHH Vận tải biển Trung Kiên (trụ sở tại Hải Phòng) đang thực hiện hành trình từ vùng biển Thanh Hóa đến cảng Sơn Dương (Hà Tĩnh), trên tàu có 13 người.

Khi cách cảng khoảng 10km thì gặp sự cố máy lái trong khi thời tiết trên biển rất xấu. Đến khoảng 11h53 cùng ngày (31/10), các thuyền viên thông báo rời tàu và tàu bị chìm.

Tàu Thành Công 999 bị chìm ở vị trí 18 độ 07 phút 44 vĩ độ Bắc; 106 độ 29 phút 13 kinh độ Đông.

Đến tối 31/10, lực lượng chức năng đã cứu thành công 12 người gần khu vực Hòn La Quảng Bình và tìm kiếm 1 người còn lại như trình báo của các thuyền viên.

Hải Yến