Vào lúc 10 giờ 15 phút ngày 24/4, tàu cá mang số hiệu Đna-90449 TS do ông Phan Văn Thanh thường (trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) làm thuyền trưởng, khi đang đánh bắt hải sản tại khu vực phía Bắc quần đảo Hoàng Sa thì thuyền viên Phan Văn Giỏi (sinh năm 1982) bị mắc các triệu chứng sốt cao, khó thở vì đau thắt vùng ngực, mụn nước nổi toàn thân, có lúc mê man bất tỉnh. 

Ngay lập tức, thuyền trưởng liên lạc với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam yêu cầu hỗ trợ.

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã phối hợp cùng Trung tâm Cấp cứu 115 Đà Nẵng tiến hành hướng dẫn, tư vấn y tế từ xa cho tàu nhằm sơ cấp nạn nhân. 

Do bệnh nhân không có dấu hiệu thuyên giảm nên Trung tâm yêu cầu tàu khẩn trương đưa bệnh nhân chạy về hướng bờ.

Đến 9h ngày 25/4, tình trạng bệnh nhân thêm nhiều chuyển biến xấu, sức khỏe suy yếu trầm trọng, trên tàu không có thuốc men để chữa trị, thuyền trưởng tàu Đna- 90449 TS yêu cầu được cứu nạn khẩn cấp.

Sáng ngày 25/4, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR 412 (Trung tâm 2) khẩn trương lên đường đi cứu nạn và Trung tâm Cấp cứu 115 Đà Nẵng cũng đã cử y, bác sỹ cùng trang thiết bị y tế, thuốc men đi theo tàu.

Đến chiều qua, lực lượng cứu nạn hàng hải đã tiếp cận được tàu Đna-90449 TS và triển khai cấp cứu tại chỗ cho nạn nhân, sau đó chuyển sang tàu SAR 412 để đưa về đất liền.

Đêm qua (25/4), lực lượng cứu nạn hàng hải đã đưa bệnh nhân Phan Văn Giỏi về Bệnh viện Đà Nẵng để tiếp tục điều trị.

Ngọc Phó