Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố cho biết: Ngày hội Hiến máu “Giọt hồng sẻ chia” là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhất là trong bối cảnh chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, lượng máu cứu người luôn thiếu.

Phó Chủ tịch UBND thành phố mong muốn Liên đoàn Lao động thành phố tiếp tục thực hiện thật tốt công tác tuyên truyền, tăng cường vận động các cấp công đoàn, doanh nghiệp để phong trào hiến máu nhân đạo lan tỏa sâu rộng, có thêm nhiều công nhân, người lao động tham gia.

Từ đầu năm đến nay, thành phố có hơn 30 nghìn lượt người tham gia hiến máu nhân đạo, trong đó thu được 21.200 đơn vị máu, đạt hơn 68% kế hoạch năm 2021, giúp thành phố chủ động về nguồn máu.

leftcenterrightdel
Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Tống Văn Băng tặng hoa viên chức đăng ký tham gia hiến máu nhân đạo. Ảnh: NT

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Tống Văn Băng, Ngày hội Hiến máu “Giọt hồng sẻ chia” hôm nay có 680 công nhân, viên chức, lao động đăng ký tham gia hiến máu nhân đạo, thu về khoảng 521 đơn vị máu.

Các công nhân, viên chức, lao động tham gia hiến máu tình nguyện đều phải thực hiện khai báo y tế, sát khuẩn tay, đo nhiệt độ, đeo khẩu trang, đăng ký thông tin tham gia hiến máu, ngồi giãn cách, di chuyển vào khu vực lấy máu khi tới lượt.

Các đơn vị đến hiến máu đều được Ban Tổ chức phân theo khung giờ để hạn chế số lượng người tập trung cùng lúc. 

Một số hình ảnh tại Ngày hội Hiến máu “Giọt hồng sẻ chia”:

leftcenterrightdel
 

 

leftcenterrightdel
 

 

leftcenterrightdel
 
Kim Thành