Trước tình hình diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Quảng Bình đã yêu cầu sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương và các lực lượng liên quan phải kiểm soát chặt chẽ không cho tàu thuyền ra khơi; kêu gọi toàn bộ tàu thuyền vào bờ neo đậu hoặc tìm nơi tránh trú bão an toàn.

Đến 5 giờ sáng nay, Quảng Bình đã kêu gọi thành công và neo đậu tại bờ 5.280 phương tiện tàu thuyền với 18.704 lao động. Hiện, vẫn còn 26 phương tiện với 178 lao động đang trên đường chạy vào bờ và đánh bắt ở khu vực vùng biển trong phạm vi cơ động được khi có thời tiết xấu.

Đến thời điểm này, đã xác định có 1 người bị mất tích là chị Hồ Thị Chăm sinh năm 1985, ở bản Pa Chong, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa do đi xúc cá dọc khe suối thì bị lũ cuốn trôi và 1 người bị thương là ông Trần Huy Lực, ở Tiểu khu 1 thị trấn Đồng Lê bị ngã gãy 3 xương sườn khi đang trèo lên mái Trường tiểu học số II của thị trấn đặt bao cát chống gió bị trượt chân.

Về thiệt hại tài sản: Có 2 lồng cá ở huyện Tuyên Hóa bị chết; 2 nhà dân ở huyện Minh Hóa bị sạt lở; 216 ha lúa chưa thu hoạch ở huyện Quảng Ninh bị ngập hoàn toàn. 

Về giao thông, hiện ở một số xã như Minh Hóa, Trọng Hóa, Dân Hóa (huyện Minh Hóa) đang bị ngập cục bộ.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 10 giờ ngày 4/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc; 108,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. 

Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Quảng Bình đã cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt; các sông suối trên lưu vực sông Quảng Bình sẽ xuất hiện một đợt lũ với đỉnh lũ phổ biến ở mức BĐ2-BĐ3.

Chính quyền và các ngành chức năng tỉnh Quảng Bình tiếp tục theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng; đôn đốc các địa phương, đơn vị tiếp tục báo cáo tình hình thiệt hại; phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, khắc phục thiệt hại do áp thấp nhiệt đới gây ra.

Duy Hưng