Bình Định: Một người chết, 250m bờ sông, suối bị sạt lở; nhiều diện tích hoa màu bị hư hỏng.

Hồi 4 giờ ngày 11/11, bão số 6 sau khi đổ bộ vào đất liền thành áp thấp nhiệt đới ở vị trí khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc; 108,9 độ Kinh Đông, ngay trên đất liền khu vực các tỉnh Nam Trung bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Từ ngày 10/11, trên địa bàn tỉnh Bình Định có mưa to đến rất to (mưa đều trên toàn tỉnh). Hiện tại, mực nước thượng lưu sông Hà Thanh đang xuống, hạ lưu sông đang lên.

Hiện, có 53 tàu hàng đang neo đậu tại vùng cảng Quy Nhơn, 5.594 tàu cá neo đậu tại các bến trong tỉnh như: Quy Nhơn, Tam Quan, Đề Gi, đầm Đạm Thủy, đầm Thị Nại, Vĩnh Lợi và neo đậu tại Philippines 43 tàu. Tàu thuyền ngoài tỉnh đang neo đậu tại các bến của Bình Định là 132 tàu gồm 811 người. Tất cả an toàn sau bão số 6...

Tàu thuyền ở Bình Định neo đậu an toàn sau cơn bão số 6. Ảnh: Ngọc Phó

Trước bão, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã triển khai gần 2.000 cán bộ, chiến sĩ, 99 phương tiện các loại (trong đó có 2 xe thiết giáp BRDDM2), tham gia hỗ trợ di dời 2.675 hộ/10.025 nhân khẩu. Các địa phương trong tỉnh đã tiến hành sơ tán 2.855 hộ/10.596 dân.

Theo thống kê sơ bộ từ các địa phương, đến nay, thiệt hại do bão khiến 01 người bị tử vong, đó là ông Hoàng Thanh Phong (trú thôn An Thường 2, xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân) khi đang chằng chống trên mái nhà bị trượt ngã chết vào lúc 10 giờ ngày 10/11/2019; 1 nhà bị tốc mái ở TP Quy Nhơn; 15,2 ha hoa màu bị hư hỏng (huyện Hoài Ân); 2 trường tiểu học ở huyện Hoài Ân bị tốc mái; 250m bờ sông, suối bị sạt lở, đập dâng Đập Chùa, xã Ân Hảo Tây, huyện Hoài Ân nước qua tràn gây xói lở bể tiêu năng và sân sau tiêu năng.

Phú Yên: Không có thiệt hại nhiều về nhà ở, tài sản của người dân

Theo báo cáo nhanh ngày 11/11 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, bão số 6 sau khi đổ bộ vào vùng biển của tỉnh đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, cơ bản không gây thiệt hại về nhà ở, tài sản của người dân.

Toàn tỉnh có 6 nhà bị sập, đổ, hư hỏng; 50 ha mía bị ngập nước, ngã đổ (huyện Sơn Hòa); 30 cây xanh bị ngã đổ tại TP Tuy Hòa; tuyến đường DT642 khu vực qua cầu Sông Cô km14+900 (huyện Đồng Xuân) ngập sâu 1,5m, tuyến DT465 qua khu vực cầu cây Cam (huyện Tuy An) bị ngập, gây ùn tắc giao thông. Lực lượng chức năng của tỉnh đang điều tiết giao thông qua khu vực này.

Do ảnh hưởng của bão số 6, Phú Yên hiện còn 53 xã tại các huyện Tuy An, Đông Hòa, Đồng Xuân, thị xã Sông Cầu và TP Tuy Hòa bị mất điện. Ngành Điện đang tập trung lực lượng, thiết bị sớm khắc phục sự cố để cấp điện lại cho người dân.

Ngư dân Phú Yên ít bị thiệt hại trong cơn bão số 6. Ảnh: Ngọc Phó

Để ứng phó với bão số 6, tỉnh Phú Yên đã chủ động sơ tán 2.861 hộ/8.815 nhân khẩu trên các bè nuôi trồng thủy sản ở vịnh Xuân Đài, Vũng Rô, đầm Cù Mông, người dân vùng hạ lưu vực sông Ba, ven biển đến nơi an toàn. Các tàu, thuyền của Phú Yên hoạt động trên biển đã được thông báo không đi vào vùng nguy hiểm, tìm nơi trú tránh an toàn.

Theo dự báo, từ nay đến ngày 12/11 ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận, khu vực Tây Nguyên có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến cả đợt ở các khu vực: Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, Đắc Nông, Lâm Đồng: 100-150mm; Bình Định đến Khánh Hòa: 200-300 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm; Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc: 100-200 mm. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão là cấp 3.

Vì vậy, các địa phương cần theo dõi an toàn hồ đập chứa nước, sạt lở núi, bờ sông, kè biển... để tránh thiệt hại, nhất là về con người.

Ngọc Phó - Lê Bình