Như vậy, với Quyết định 2499, cả nước sẽ ngừng cấp phép dạy thêm. Hiện tại, TP HCM đã có văn bản hướng dẫn thực hiện, những đơn vị đã được cấp phép dạy thêm học thêm hoạt động bình thường chỉ ngưng nhận cấp phép từ ngày ban hành văn bản (30/9/2019).

Theo thống kê của Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH), trong 9 tháng đầu năm 2019, cả nước xảy ra 3.059 vụ cháy, làm chết 75 người, bị thương 99 người; thiệt hại tài sản khoảng 1.171,24 tỷ đồng.  Cảnh sát PCCC tham gia CNCH 2.380 vụ tai nạn, sự cố; tìm kiếm, cứu nạn 413 nạn nhân và 214 thi thể. So với cùng kỳ năm 2018: Số vụ cháy tăng 414 vụ, số người chết tăng 5 người, thiệt hại về tài sản giảm 338,198 tỷ đồng.

Trên quốc lộ 1 qua các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long có nhiều điểm ngập do triều cường. Để xử lý các điểm này cần khoảng 300 tỷ đồng, nhưng hiện không đủ tiền nên ưu tiên các điểm ngập nặng. Hiện đoạn 900 mét qua Vĩnh Long bị ngập nặng đã bố trí 18 tỷ đồng đầu tư nâng nền đường chống ngập, dự kiến hoàn thành trong năm nay. Một điểm ngập nặng qua tỉnh Sóc Trăng và 2 điểm ở tỉnh Bạc Liêu được đề xuất xử lý trong năm 2020.

Tổng cục Thống kê phối hợp với Ủy ban Dân tộc tổ chức thu thập thông tin điều tra thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2019 tại các địa phương có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Đợt điều tra được tiến hành trong vòng 1 tháng từ ngày 1/10 - 30/10/2019. Kết quả thu được là căn cứ quan trọng để Đảng và Nhà nước có được đánh giá sát thực cho công tác dân tộc, từ đó xây dựng các chính sách, chiến lược trong giai đoạn tới.

Kỷ niệm 100 năm ra đời bản Dạ cổ hoài lang của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu, 100 năm hình thành Di tích kiến trúc nghệ thuật Nhà công tử Bạc Liêu, Sở Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức "Tuần Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu 2019", từ ngày 20 - 22/11/2019. Tuần Văn hóa - Du lịch nhằm quảng bá, xúc tiến thương mại, kích cầu du lịch của tỉnh; góp phần đưa hình ảnh văn hóa, du lịch Bạc Liêu đến gần hơn với du khách trong và ngoài... 

Huy Minh