Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin là quỹ từ thiện, được thành lập không vì mục đích lợi nhuận, hoàn toàn tự nguyện, trên nguyên tắc tự tạo vốn và tài sản.

Quỹ sẽ vận động các nguồn lực xã hội trong và ngoài nước để chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Bà Trần Thị Phương Dung, Giám đốc Quỹ nạn nhân chất độc da cam/dioxin cho biết ngay trong lễ ra mắt, các nhà hảo tâm, tổ chức, cá nhân đã ủng hộ vào quỹ với số tiền trên 815 triệu đồng.

Từ nay đến áp Tết Tân Mão 2011, Quỹ đặt mục tiêu huy động được hơn 1 tỷ đồng để tặng 1.000 suất quà cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn.

Trên địa bàn toàn thành phố hiện có khoảng 350.000 nạn nhân chất độc da cam/dioxin, trong đó có hơn 250 hộ gia đình có trên ba người là nạn nhân chất độc da cam/dioxin, nhưng mới có 160.000 nạn nhân được hưởng các chính sách của Nhà nước.

Vì vậy, việc thành lập quỹ sẽ góp phần quan trọng trong việc xoa dịu nỗi đau da cam./.

(TTXVN)