Từ ngày 2 - 5/8/2016, do liên tiếp chịu ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 1 và số 2, trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã xảy ra mưa lớn trên diện rộng, kèm theo giông lốc, sét đánh, sạt lở đất và lũ quét đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản của nhân dân tại một số huyện Bát Xát, Sa Pa, Mường Khương, Bảo Thắng, Bắc Hà…  

Theo thống kê (tính đến 10 giờ ngày 6/8/2016) toàn tỉnh đã có 13 người chết và mất tích, 4 người bị thương nặng, số nhà bị sập đổ hoàn toàn và bị lũ cuốn trôi là 28 hộ, 450 hộ bị ngập úng, 314 nhà bị tốc mái, 400,23 ha diện tích lúa, hoa mầu bị ngập úng, một số tuyến đường giao thông bị sạt lở gây ách tắc giao thông trên Quốc lộ 4D và tỉnh lộ, nhiều công trình thủy lợi, cầu, cống bị cuốn trôi và hư hỏng nặng… Ước tính tổng thiệt hại trên 500 tỷ đồng.

 Nhiều vùng bị lũ cô lập. Ảnh: QT

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai trân trọng kêu gọi và đề nghị các cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, các cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, cán bộ và nhân dân đã từng công tác, sinh sống, học tập tại Lào Cai, bằng tấm lòng hảo tâm, sự cảm thông sâu sắc, với tình cảm, trách nhiệm và tinh thần cùng nhường cơm sẻ áo “lá lành đùm lá rách”, “Thương người như thể thương thân", hãy ủng hộ các nạn nhân và nhân dân bị ảnh hưởng do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Lào Cai, sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. 

Trước mắt, đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động trên địa bàn tỉnh đề nghị ủng hộ ít nhất 1 ngày lương hoặc 1 ngày công lao động; các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm… ủng hộ theo điều kiện có thể.

Mọi sự ủng hộ xin gửi về: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai. Địa chỉ Phố Phùng Chí Kiên, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai (cạnh trụ sở khối III), hoặc chuyển vào tài khoản:

+ Tên đơn vị: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai
+ Số tài khoản: 3713.0.1048556
+ Tại: Kho bạc Nhà nước tỉnh Lào Cai
 +Thời gian ủng hộ:  từ 8/8/2016 đến ngày 8/9/2016


Với truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Lào Cai xin trân trọng cảm ơn những tấm lòng hảo tâm và sự ủng hộ giúp đỡ kịp thời để đồng bào vùng bị thiên tai gây ra sớm vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.                                                                   
Mọi thông tin xin liên hệ qua số máy điện thoại: 020.3845.728 hoặc ông Nguyễn Đức Tứ, số điện thoại: 0915.332.162.

 Thiệt hại do thiên tai gây ra ước khoảng 500 tỷ đồng. Ảnh: QT

Để giúp đỡ đồng bào vùng bị lũ quét, sạt lở đất ở Lào Cai, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã cứu trợ, quyên góp ủng hộ lương thực, thực phẩm và nhiều mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã cứu trợ khẩn cấp 250 thùng hàng gia đình, hai nhà bạt dựng tạm cho người dân bị cuốn trôi nhà ở, hỗ trợ gia đình có người thiệt mạng, mỗi người chết ba triệu đồng. Tổng trị giá đợt cứu trợ khẩn cấp ban đầu khoảng 100 triệu đồng. Toàn bộ số tiền, hàng sẽ nhanh chóng được chuyển tới tận tay người dân bị ảnh hưởng bởi mưa, lũ quét tại Lào Cai để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Trần Quý