Theo Nghị quyết, thủ đô sẽ có thêm 34 đường, phố mới, gồm 24 đường, phố mang tên địa danh và 10 đường, phố mang tên danh nhân. 
 
Quận Cầu Giấy có phố Đặng Thùy Trâm dài 500m, rộng 17,5m, từ ngõ 477 đường Hoàng Quốc Việt đến điểm giao cắt với phố Nghĩa Tân và phố Phạm Tuấn Tài. 
 
Ngoài ra, quận Cầu Giấy còn có thêm ba phố được đặt tên là phố Nguyễn Chánh, phố Dương Đình Nghệ, phố Quan Hoa. 
 
Quận Đống Đa có thêm phố Nam Đồng. Quận Hà Đông có đường Biên Giang. 
 
Quận Hoàng Mai đặt tên bốn đường phố mới, đó là phố Bùi Huy Bích, phố Trần Nguyên Đán, phố Thịnh Liệt, phố Hoàng Liệt. 
 
Quận Long Biên có thêm sáu đường phố là phố Kim Quan, đường Lâm Du, phố Đặng Vũ Hỷ, phố Thạch Cầu, phố Trạm, đường Cổ Linh. 
 
Quận Tây Hồ cũng có thêm ba tuyến đường phố mới, đó là phố Thượng Thụy, phố Quảng Khánh, phố Quảng An. 
 
17 tuyến phố còn lại thuộc các huyện Mỹ Đức, Phúc Thọ, Từ Liêm.
 
Thành phố cũng điều chỉnh kéo dài ba tuyến phố là phố Thể Giao (quận Hai Bà Trưng), kéo dài đoạn từ cuối phố Thể Giao đến trường tiểu học Tây Sơn; phố Phan Đình Giót (quận Hà Đông) kéo dài đoạn đường từ cuối phố Phan Đình Giót (gần trạm y tế phường La Khê) đến ngã ba gần trường mầm non Tuổi Thần Tiên, phường La Khê; phố Việt Hưng (quận Long Biên) kéo dài đoạn từ cuối phố Việt Hưng đến đường vào Vincom Center Long Biên.
 
(Theo TTXVN)