Chùa Mahatup - Chùa Dơi tỉnh Sóc Trăng

03/11/2021 11:46
(Thanh tra) - Nằm giữa không gian xanh tươi của rừng cây sao nhiều năm tuổi, chùa Mahatup hay còn gọi là chùa Dơi mát mẻ ngay cả giữa mùa khô nắng đổ. Những ngôi chùa Nam tông miền Tây Nam Bộ hầu như đều có đủ 3 công trình chính, là chánh điện, nhà sala và khu tháp. Chùa Dơi không là ngoại lệ. Người Khmer ở đây giải thích rằng, Mahatup - tên chùa, nghĩa là trận đánh lớn. Chùa được xây dựng vào năm 1569. Hơn 400 năm tồn tại, chùa đã được trùng tu nhiều lần, nhưng kiến trúc cũ vẫn không thay đổi.