Chào Đoan Trang! Bạn có thể chia sẻ cảm xúc của mình khi quay trở lại Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, đặc biệt lại hát trong đêm chung kết?

Trang rất vui và hạnh phúc khi được quay trở lại Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, nhất là trong đêm chung kết. Khán giả đã được chiêm ngưỡng một mùa pháo hoa rất hoành tráng, và chắc chắn sẽ trông đợi đêm chung kết để biết đội nào sẽ giành ngôi vị quán quân. Trang đang cố gắng tập luyện để hoàn thành tốt phần trình diễn của mình, để cùng với các nghệ sĩ khép lại một mùa Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng thành công tốt đẹp.

Lần quay trở lại này, Đoan Trang đã chuẩn bị gì để tạo sự “bùng nổ” cho khán giả?

Lần này Trang sẽ xuất hiện với một bản nhạc rất hay: “Wavin' Flag” tạm dịch tiếng Việt là “Cờ bay phấp phới”. Lời của bài hát rất ý nghĩa, đó là hãy tự tin vào chính mình, hãy tiến lên và dành chiến thắng, khi cờ đã trong tay rồi thì bạn phải phất. Ca từ của bài hát mang đầy ý nghĩa tích cực và rất phù hợp với đêm chung kết DIFF 2019. Phần âm nhạc cũng khá hấp dẫn, với rất nhiều phần beat trống rộn rã khiến phần vũ đạo thêm sôi động, mang lại cho khán giả một không khí cực kỳ tưng bừng, vui tươi. Ca khúc cũng giống như một lời cầu chúc cho tất cả các đội với niềm vui chiến thắng.

Mỗi lần biểu diễn trên sân khấu Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, điều gì tạo cho bạn cảm hứng mạnh mẽ nhất?

Đầu tiên là sân khấu quá hoành tráng, linh hoạt và hiện đại. DIFF là một chương trình lớn được đầu tư kĩ càng từ âm thanh, ánh sáng,… đến vũ đoàn. Đặc biệt, đây là chương trình có số lượng vũ công đông nhất mà Trang từng tham gia, gồm cả vũ công trong nước, nước ngoài và họ đều rất giỏi.

Thứ hai là về khâu sản xuất. Đạo diễn Đỗ Thanh Hải và Cao Trung Hiếu vô cùng nhiều ý tưởng táo bạo, cùng với Viet Vision tạo nên bộ ba xuất sắc, làm nên những đêm nghệ thuật hoành tráng, chuyên nghiệp và đạt chất lượng nghệ thuật đỉnh cao. Các đêm biểu diễn đều có nội dung, kết cấu chặt chẽ, nhuần nhuyễn và mang thông điệp rõ ràng liên quan đến các đội thi pháo hoa của từng đêm giúp khán giả có thêm những cảm nhận về văn hóa của các quốc gia đến Việt Nam tham gia dự thi lễ hội pháo hoa năm nay.

Bản thân mình cũng được đầu tư những bài hát rất hay, rất chất và rất nổi bật về tiết tấu, về ý nghĩa nội dung bài hát. Trang cũng luôn đầu tư về trang phục, vũ đạo để khi đứng trên sân khấu mình thấy tự tin nhất và khán giả sẽ được thưởng thức những tiết mục hoàn hảo nhất.

Bên cạnh đó là khán giả, đó là một trong những yếu tố khiến Trang cực kỳ hào hứng khi diễn tại DIFF. Đêm thi nào cũng có hàng chục ngàn khán giả cuồng nhiệt và văn minh, đáng yêu đến thưởng thức âm nhạc và pháo hoa cổ vũ rất nhiệt tình.


Trang từng được mệnh danh là “thỏi sô cô la” ngọt ngào trong làng nhạc, hiện giờ thỏi sô cô la ấy như thế nào?

Trang rất cảm ơn khán giả luôn nhớ tới Trang với hình ảnh thỏi sô cô la ngọt ngào. Dĩ nhiên, mỗi ngày trôi qua được thấm đẫm những điều hay nhất trong cuộc sống, những trải nghiệm vô cùng quý báu trong cuộc đời thì thỏi sô cô la ấy chắc chắn sẽ đậm đà hơn và chắc chắn sẽ ngon hơn. Tính đến giờ phút này, Trang cảm thấy mình may mắn khi được sống một cuộc sống rất đáng sống.

Thời gian qua khán giả thấy Đoan Trang tương đối im ắng trong việc ra các sản phẩm âm nhạc, bạn quá bận rộn với việc đi hát và gia đình hay còn lý do nào khác?

Đúng 10 năm trôi qua, sản phẩm cuối cùng của Trang ra mắt vào năm 2009, đó là album “The Unmake-up”, được đầu tư rất nhiều vì đó là sản phẩm rất tâm huyết của Trang và ekip. 10 năm trôi qua, Trang cũng có một số bài hát như Vũ điệu Mặt trời hay Mặt trời của mẹ, do nhạc sĩ Dương Khắc Linh viết như một món quà để tặng cho bé Son khi bé chào đời. Đó là những bài hát riêng lẻ còn Trang không ra album, không có dự án.

Sau khi lập gia đình, Trang muốn dành nhiều thời gian cho chồng hơn, rồi sau đó lại sinh con. Trang cũng tìm thấy sự cân bằng trong cuộc sống khi có một hạnh phúc rất lớn, với người mình thương yêu và giờ là đứa con gái rất đáng yêu của mình. Trang cho rằng đó là sự cân bằng rất quan trọng cho một người nghệ sĩ. Việc trở thành mẹ đã thay đổi Trang rất nhiều, Trang muốn đi chậm lại chút xíu, có thể nó là những bước chậm hơn trong sự nghiệp của mình, nhưng mình nhận ra những giá trị trong gia đình là những giá trị lớn lao mà mình không nên bỏ qua.

Đó là lý do mà Trang hơi trì hoãn hoạt động âm nhạc của mình, nhưng Trang cũng rất may mắn khi được tham gia các game show với một vai trò giám khảo từ khi sinh em bé. Dù ở vai trò hay vị trí nào Trang luôn dành tâm huyết cho những việc mình làm, cho những nơi mình xuất hiện, để khi mình bước ra khỏi công việc luôn chỉ có nụ cười trên môi.

Còn một lý do mà Trang vẫn đang ngần ngại chưa sản xuất sản phẩm âm nhạc cho mình, đó là vì Trang là một người khá kĩ tính và cá tính âm nhạc riêng biệt. Đó là một bài toán khó đối với các cộng sự, các nhà sản xuất khi làm việc với Trang. Nếu làm hẳn về thị trường thì không khó vì có tính phổ biến với công chúng, tuy nhiên Trang muốn làm điều khác biệt, Trang cần một sự sản xuất tinh tế để hiểu được âm nhạc của Trang và thị trường nhưng đó là điều không đơn giản. Đó là rào cản mà Trang đang gặp phải khi ra mắt dự án âm nhạc cho riêng mình.

Trang luôn suy nghĩ tích cực rằng trễ thì cũng đã trễ rồi, giờ mọi người chờ thêm một chút chắc cũng sẽ không phải vấn đề, điều quan trọng là khi mình ra sản phẩm âm nhạc mới, một sự quay trở lại thì phải có điều gì gây ấn tượng đến mọi người, mang phong cách của mình để mọi người nhớ và trân trọng sản phẩm của mình. Trang mong khán giả luôn thấu hiểu và luôn bên cạnh Trang.

Cảm ơn Đoan Trang về cuộc trò chuyện!