Lễ khai mạc năm nay được mở đầu bởi một màn ca vũ sôi động xen lẫn những yếu tố hài hước nói về sự đa dạng trong giới nghệ sỹ ở Hollywood cùng với đó là vấn nạn lạm dụng tình dục trong ngành công nghiệp giải trí hàng đầu thế giới này.

Đặc biệt, góp phần tạo nên sự thành công của tiết mục mở màn đầy hấp dẫn là sự dẫn dắt của hai ngôi sao truyền hình Kate McKinnon và Kenan Thompson, đều là những diễn viên được đề cử nhờ các vai diễn trong loạt phim ăn khách "Saturday Night Live."

Ngoài ra, nhóm biểu diễn còn có những tên tuổi đình đám như ngôi sao nhạc pop John Legend và Ricky Martin, diễn viên Sterling K Brown và RuPaul của loạt phim"This Is Us."

Liệu "Game of Thrones" có chiến thắng trong cuộc đua Phim truyền hình hay nhất?

Lễ trao giải Emmy năm nay được dự đoán sẽ là cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa loạt phim từng nhiều lần đại thắng tại các kỳ Emmy trước là "Game of Thrones"của HBO và "The Handmaid's Tale" của Hulu trên cuộc đua giành giải thưởng phim truyền hình hay nhất. 

Ngoài ra, những cái tên khác cũng được xướng trong mục đề cử cho giải này gồm phim điệp viên "The Americans," của FX, "Westworld," của HBO, "The Crown" và"Stranger Things," của của Netfix và phim chủ đề gia đình "This is Us." của NBC.

Emmy được xem là giải thưởng cao quý nhất của công nghiệp truyền hình tương đương với giải Oscar của thể loại phim điện ảnh. Giải đã góp phần chắp cánh phát triển ngành công nghiệp truyền hình lớn mạnh trong các thể loại từ giải trí, tin tức, tài liệu hay thể thao.

Theo TTXVN/VIETNAM+