Từ chiều qua, TP Nha Trang đã tạm dừng các hoạt động tắm biển, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trên tuyến công viên bờ biển đường Trần Phú, Phạm Văn Đồng.

Đồng thời, các lực lượng chức năng sử dụng loa truyền thanh, băng rôn để vận động người dân chấp hành, bố trí barie, giăng dây tại các lối đi xuống biển. Thành phố cũng sẽ thành lập Tổ công tác liên ngành gồm: Công an, Quản lý đô thị, Thanh niên xung kích… tuyên truyền, vận động người dân không đi tắm biển, không tụ tập đông người, xử lý những đối tượng chống đối không chấp hành.

Theo ghi nhận của CTV Báo Thanh tra vào chiều tối qua (31/3), nhiều nhà hàng, khách sạn, quán cà phê, quán ăn đã thực hiện nghiêm việc đóng cửa, không hoạt động kinh doanh, tránh tụ tập đông người, tập trung chống Covid-19. Tuy nhiên, hai tuyến đường Trần Phú và Phạm Văn Đồng vẫn đông người dân kéo về đây vui chơi tắm biển. Lực lượng thanh niên xung kích bờ biển đã phải dùng loa thông báo kêu gọi người tắm biển lên bờ, không tụ tập đông người.

Ghi nhận từ sáng đến chiều nay, hai tuyến đường TP biển Nha Trang là Trần Phú và Phạm Văn Đồng đã trở nên vắng lặng. Người dân không tụ tập mà thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16 của Thủ tướng về phòng chống  Covid-19.

Dưới đây là một số hình ảnh chiều 31/3 và sáng 1/4 tại TP Nha Trang:

 

Chiều 31/3, các bãi biển Nha Trang vẫn tập trung đông người. Ảnh: Thanh Hòa 

Nhưng từ sáng 1/4, TP biển Nha Trang trở nên vắng lặng. Ảnh: Thanh Hòa
CTV Thanh Hòa