Cụ thể, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh chấp thuận từ 1/1/2018 tổ chức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh Khu di tích Yên Tử (thành phố Uông Bí), mức thu 40.000 đồng/lần/người lớn và 20.000 đồng/lần/trẻ em. 

Các trường hợp được miễn phí gồm: trẻ em dưới 1,2m (hoặc dưới 7 tuổi), người khuyết tật, tăng ni, cư sỹ phật tử hoặc đại biểu Phật giáo. 

Các trường hợp được giảm 50% vé tham quan gồm: những người được hưởng “Chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa” theo Quyết định 170/2013/QĐ-Ttg của Thủ tướng Chính phủ, người cao tuổi. 80% số tiền thu phí từ việc bán vé tham quan danh lam thắng cảnh Yên Tử sẽ được nộp về ngân sách Nhà nước, 20% được trích lại cho Ban quản lý Di tích và rừng Quốc gia Yên Tử làm công tác chuyên môn. 

Thượng tọa Thích Thanh Quyết - Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, Trụ trì Khu di tích Yên Tử ủng hộ chủ trương thu phí tham quan danh lam di tích Yên Tử của tỉnh Quảng Ninh song cho rằng cần có cách thu hợp lý, cách thức tổ chức thu ra sao để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân vào tham quan Yên Tử. 

Hiện nay, tại Khu di tích Yên Tử có khá nhiều loại phí như phí cáp treo, phí xe điện, phí trông giữ phương tiện... Thượng tọa Thích Thanh Quyết đề xuất nên tích hợp các phí trên lại để thuận tiện cho nhân dân, tránh tình trạng “đi một bước, thu phí một bước” làm ách tắc ở các cơ sở tín ngưỡng.

Trước đó, đề xuất thu phí tham quan Khu di tích Yên Tử cũng được đưa ra tại Kỳ họp thứ 4 Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII vào tháng 12/2016. Tuy nhiên, do khi đó nhiều công trình tại danh thắng Yên Tử vẫn trong giai đoạn xây dựng nên Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh chưa tiến hành xem xét thu phí để tránh gây phản cảm cho du khách.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, từ năm 2009 đến nay, tỉnh đã đầu tư nhiều dự án quan trọng ở Khu di tích Yên Tử như mở đường 2 làn xe từ Dốc Đỏ vào Yên Tử, đường điện chiếu sáng, trùng tu tôn tạo chùa Suối Tắm, kè đá chống sạt lở chùa Hoa Yên, dự án mở rộng đường giao thông Yên Tử, Trung tâm lễ hội... tổng mức đầu tư lên tới hơn 1.000 tỷ đồng. Trước năm 2007, Quảng Ninh đã từng thu phí tham quan Khu di tích Yên Tử. 

Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cũng thông qua phương án để lại toàn bộ số tiền thu từ bán vé tham quan Vịnh Hạ Long (trừ khoản trích cho Ban Quản lý vịnh Hạ Long thuộc thành phố Hạ Long thực hiện nhiệm vụ chuyên môn) cho thành phố Hạ Long để thực hiện các mục tiêu phát triển vịnh Hạ Long. 

​Nhiều ý kiến của cử tri thành phố Hạ Long về việc giải quyết ô nhiễm môi trường từ việc sử dụng hóa chất chăm sóc cỏ tại dự án sân golf (Công ty cổ phần Tập đoàn FLC Hạ Long, gọi tắt là Tập đoàn FLC) trên đồi cao cũng được đưa ra tại kỳ họp. Cử tri lo ngại việc làm này ảnh hưởng tới cuộc sống người dân sinh sống dưới chân đồi ở thành phố Hạ Long. 

Về vấn đề này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Diện cho biết Dự án sân golf Ngôi sao Hạ Long của Tập đoàn FLC đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định kỹ lưỡng, chặt chẽ. 

Việc xử lý hóa chất tại sân golf được triển khai bằng hệ thống cảm biến tự động, lượng hóa chất sử dụng trong chăm sóc cỏ được kiểm soát chặt chẽ, không dùng hóa chất đơn thuần. 

Trường hợp có mưa lũ, trong vòng 4 giờ, lượng hóa chất chăm sóc cỏ sẽ được chuyển hóa, không còn hóa chất độc hại khi thải ra môi trường.

Dự án sân golf Ngôi Sao Hạ Long có quy mô 18 lỗ, tổng mức đầu tư 700 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 3/2016. Dự án nằm ở khu vực đồi cột 3 - cột 5, nơi vốn được coi là "lá phổi xanh" của thành phố Hạ Long. Dưới chân đồi có hàng ngàn hộ dân các phường Hồng Hải, Hà Trung, Hà Lầm đang sinh sống. 

Trước đó, tại dự án này cũng đã xảy ra sự cố tràn bùn xuống nhà ở của những hộ dân ở dưới chân dự án hoặc tràn bùn, đổ ra Vịnh Hạ Long. 

Nhiều cử tri thành phố Hạ Long đã đề nghị tỉnh Quảng Ninh có ý kiến với Tập đoàn FLC chi trả kinh phí hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại về công trình kiến trúc, hoa màu, vật nuôi... do dự án này làm ảnh hưởng tới môi trường, hệ thống thoát nước trên địa bàn phường Hà Trung. 

Tiếp nhận ý kiến cử tri, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều chỉ đạo liên quan đến vấn đề này. Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long đã chỉ đạo các đơn vị chức năng của thành phố, Ủy ban Nhân dân phường Hà Trung thống kê những hộ dân bị ảnh hưởng từ dự án. 

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu Tập đoàn FLC đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành phương án xử lý, khắc phục tình trạng đất, đá, bùn trôi từ khu vực thi công dự án xuống các khu dân cư lân cận; phân luồng dòng chảy để hạn chế dòng chảy tập trung xuống các khu dân cư khi có mưa lớn. 

Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long tiếp tục giám sát, đôn đốc Tập đoàn FLC đầu tư hoàn chỉnh hệ thống kè chắn đất tại các khu vực giáp ranh dự án với khu dân cư, hệ thống cống, mương thoát nước từ dự án đấu nối với các mương, cống thoát nước hiện trạng đã đầu tư để đảm bảo tiêu thoát nước. 

Tính đến ngày 5/12, Tập đoàn FLC đã chuyển gần 1,13 tỷ đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả ngập lụt do dự án xây dựng sân golf Ngôi sao Hạ Long gây ra đối với 89 hộ dân ở phường Hà Trung.

Theo VĂN ĐỨC (TTXVN/VIETNAM+)