Trước đó, một số báo phản ánh về việc hệ thống công nghệ định vị vệ tinh (GPS) hoạt động kém hiệu quả; việc thu tiền không minh bạch; hàng trăm tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) bị "làm luật" có việc lạm thu, những nhiễu đối với các tàu du lịch trên vịnh Hạ Long.

Về việc trên, Phó Thủ tướng đã yêu cầu UBND tỉnh Quảng Ninh khẩn trương kiểm tra, làm rõ vấn đề báo nêu trên, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng, UBND tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu Thanh tra tỉnh chủ trì, kiểm tra hiệu quả công tác quản lý tàu du lịch bằng hệ thống công nghệ thông tin. Theo báo cáo, việc đầu tư hệ thống là có hiệu quả, tuy kết quả thực tế chưa cao như mong đợi. Các sự việc báo chí nêu là có trên thực tế nhưng không phản ánh đúng với bản chất của sự việc.

Cảng vụ tỉnh Quảng Ninh và một số cán bộ cũng có những khuyết điểm nhất định. UBND tỉnh Quảng Ninh đã kịp thời chấn chỉnh và có biện pháp cụ thể để nâng cấp hệ thống, tăng cường công tác cán bộ, kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ quản lý tàu du lịch tham quan vịnh.

Ngọc Hoàng