Đợt cao điểm dành cho khách du lịch nội địa dịp nghỉ hè. Chương trình kích cầu du lịch quốc tế sẽ được triển khai từ tháng 4 đến tháng 12/2020 với thông điệp “VietnamNOW”, ưu tiên tại các thị trường Đông Nam Á, Ấn Độ, Nga, Úc và châu Âu.

Việc ưu đãi giảm giá vé máy bay, Hãng Hàng không Vietnam Airlines đã ký kết hợp tác với cơ quan này để thực hiện chương trình. Hãng sẽ giảm giá vé máy bay đến 50% cho chương trình kích cầu, áp dụng cho khách đoàn trên hành trình nội địa và quốc tế. Từ phần giảm giá của hàng không, tổng cục đề nghị doanh nghiệp cùng các địa phương đăng ký tham gia để thực hiện chương trình. Cơ quan quản lý du lịch cũng đề nghị các địa phương có chính sách ưu đãi đối với những hãng du lịch vận hành các chuyến bay thuê bao đưa du khách nước ngoài đến Việt Nam, các hãng tàu biển và những đoàn khách MICE (khách du lịch kết hợp tham gia các sự kiện) có quy mô từ 1.000 khách trở lên.

Trước đó, Hiệp hội Du lịch Việt Nam công bố Liên minh Kích cầu Du lịch Việt Nam năm 2020 và Chương trình xúc tiến du lịch 4 tỉnh Bình Định, Phú Yên, Đắk Lắk, Gia Lai khắc phục hậu quả của dịch Covid-19. Theo đó, sẽ có loạt tour giá tốt chưa từng có đến 4 địa phương này.

Ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết, Liên minh Kích cầu Du lịch Việt Nam năm 2020 có sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp 3 miền. Mục tiêu ngắn hạn là nhằm từng bước khôi phục hoạt động của ngành Du lịch; khuyến khích, tạo điều kiện để người dân đi du lịch tới các vùng miền trong cả nước, nhất là những vùng không có dịch bệnh như các tỉnh Tây Nguyên, Nam Trung Bộ, Tây Bắc, Đồng bằng sông Cửu Long, Côn Đảo, Phú Quốc...

Theo ông Nguyễn Công Hoan, Tổng Giám đốc HanoiRedtour (đơn vị thành viên Liên minh Kích cầu Du lịch Việt Nam), việc liên minh chọn 4 địa phương Bình Định, Phú Yên, Đắk Lắk, Gia Lai là bởi các địa phương này hoàn toàn không có trường hợp mắc bệnh, thời tiết khá nóng nên gần như không bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Cả 4 địa phương còn có cam kết mạnh mẽ về việc đưa ra những biện pháp kiểm soát dịch bệnh với các thị trường du khách tới từ các vùng khác nhau. Ngoài ra, chương trình kích cầu cũng nhận được sự đồng hành rất lớn từ các hãng hàng không, đặc biệt Vietnam Airlines đã dành biểu giá khuyến mại cho các đơn vị trong Liên minh Kích cầu lên tới 40% so với mức giá thấp nhất hiện hành. Các đối tác Landtour giảm giá từ 10% - 40%, thậm chí còn miễn một số dịch vụ.

Ông Phạm Văn Bảy - Giám đốc Sở Văn hóa Du lịch tỉnh Phú Yên khẳng định, đây là chương trình rất ý nghĩa, bởi dịch bệnh Covid-19 đã khiến lượng du khách tới Phú Yên giảm 50% so với cùng kỳ. “Đây là cơ hội để du lịch Phú Yên khẳng định là điểm đến an toàn, thân thiện. Chúng tôi sẽ phối hợp tốt với Hiệp hội Du lịch Việt Nam, cũng như các địa phương, doanh nghiệp để thực hiện hiệu quả chương trình kích cầu du lịch này”, ông Bảy nói.

Còn với hiệp hội du lịch như Hiệp hội Du lịch TP HCM, qua sự hợp tác ban đầu, nhiều tour trọn gói đi bằng đường bộ giảm từ 15-18%, tour đi bằng máy bay giảm 22%. Hiệp hội kỳ vọng, sắp tới giá nhiều tour du lịch trọn gói có thể giảm đến 30% hoặc hơn để thu hút khách.

Không đứng ngoài cuộc, Hội đồng Tư vấn du lịch quốc gia (TAB) cũng đề xuất với Chính phủ những giải pháp hỗ trợ ngành Du lịch vượt qua dịch Covid-19 theo từng giai đoạn. Đặc biệt, TAB kiến nghị cần có cơ quan cung cấp thông tin cho những người dự định đến Việt Nam về những quy định hiện hành liên quan đến kiểm tra sức khỏe tại cửa khẩu, yêu cầu về kiểm dịch... Cần một trang web thường xuyên cập nhật những thông tin trên, ít nhất bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Biên soạn một tài liệu nêu những kinh nghiệm tốt để các khách sạn, hãng hàng không, sân bay, các ga tàu hỏa và bến xe áp dụng nhằm bảo vệ nhân viên, du khách và cộng đồng khi dịch bệnh bùng phát cao điểm.

Đồng thời, khuyến khích chính quyền các tỉnh có các điểm đến quan trọng nâng cao và duy trì ở mức cao các tiêu chuẩn vệ sinh và hành vi thân thiện giữa người dân địa phương và khách du lịch, tránh phân biệt đối xử dưới mọi hình thức với bất kỳ nhóm người nào. Nguyên tắc này cần phải duy trì ngay cả sau khi dịch bệnh được ngăn chặn hoàn toàn...

Du khách đến Yên Tử tăng mạnh

Theo ông Lê Trọng Thanh- Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Tùng Lâm: "Gần 30.000 khách Hàn Quốc đã hủy tour đến Yên Tử trong tháng 2 và tháng 3. Trong 10 ngày trở lại đây, du khách Hàn Quốc giảm đến 95% so với trước đây. Với chủ trương của Hiệp hội Du lịch Việt Nam là không đón khách từ nơi có dịch, hiện giờ Yên Tử hoàn toàn không có khách Hàn Quốc".

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng nặng nề tới ngành Du lịch, hưởng ứng tham gia chương trình kích cầu hấp dẫn du khách, Công ty Cổ phần Phát triển Tùng Lâm đã áp dụng một chính sách ưu đãi đặc biệt, giá vé cáp treo khứ hồi 2 tuyến từ 350.000 đồng/khách đã được giảm xuống còn 200.000 đồng/khách. Cuối tuần qua, lượng du khách Việt Nam tăng trên 300% so với 10 ngày trước, ngày chủ nhật vừa rồi có trên 3.000 người đến Yên Tử", ông Thanh cho biết.

Trà Vân