Quá tải nhu cầu ngày cuối tuần

Tuyến đường Hồ Xuân Hương, thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa những ngày này không còn im lìm như bao mùa thu trước. Con phố với đặc trưng bao năm là tấp nập du khách qua lại vào mùa hè; im lìm, vắng lặng dần và thậm chí là đìu hiu vào mùa đông đang dần thay đổi. Vẫn là sự im ắng gần như hoàn toàn khu vực biển công cộng, nhưng mỗi ngày cuối tuần, cả trăm lượt xe ô tô các loại di chuyển vào khu du lịch phía cuối con đường đã tạo nên một sức sống mới cho du lịch Thanh Hóa. Lần đầu tiên sau hàng chục năm, Thanh Hóa có du lịch biển bốn mùa. Và yếu tố tạo nên sự khác biệt ấy là Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn.

Khu bể bơi nước mặn lớn nhất Việt Nam về đêm. Ảnh: Thanh Lịch

Ngày trong tuần, lượng du khách về với FLC Sầm Sơn chủ yếu là khách du lịch nước ngoài. Vào cuối tuần, chỉ mới tới ngày thứ Năm, toàn quần thể như lột xác với sự tấp nập của du khách khắp nơi trên cả nước đổ về. Khu khách sạn A la Carte rơi vào tình trạng cháy phòng, điều vốn chỉ có ở Sầm Sơn vào mùa cao điểm. Khu biệt thự hướng biển dù có giá cho thuê lên tới hàng chục triệu đồng mỗi ngày cũng không còn phòng trống. Khách chơi golf, khách nghỉ dưỡng… đổ về nườm nượp, chưa kể lượng khách dồn về khu du lịch tham dự các sự kiện lớn, từ Diễn đàn kinh tế mùa thu tới các chương trình văn nghệ như cuộc thi Sao Mai và sắp tới là giải FLC Golf Championship 2015… đã giúp Sầm Sơn nóng hơn bao giờ hết khi mùa Đông đang đến dần.

Quần thể FLC Sầm Sơn đã được gắn biển hạng 5 sao quốc tế ngày 30/10 vừa qua. Ảnh: Thanh Lịch

Lần đầu tiên, bãi biển Sầm Sơn rộn rã với nhiều sắc màu âm thanh bởi các chương trình team building, sự kiện, hội thảo do các cơ quan, doanh nghiệp không chỉ đóng trụ sở phía Bắc mà còn có rất nhiều các doanh nghiệp phía Nam tổ chức. Dưới tiết trời se lạnh, và cơn mưa nhẹ rất đặc trưng của thời tiết giao mùa miền Bắc, hàng trăm người vẫn hào hứng tham gia các trò chơi bên bãi biển. Được vui chơi trong thời tiết rất miền Bắc, được thỏa thích lựa chọn ngụp lặn trong bể bơi nước mặn khổng lồ hay bể bơi nước ấm trong nhà, dịch vụ spa đẳng cấp giúp du khách lần đầu được tận hưởng trọn vẹn cảm xúc của du lịch biển trong tiết trời đang dần lạnh – một cảm xúc mà ở Việt Nam, chỉ duy nhất FLC Sầm Sơn có thể mang lại cho du khách.

Không chỉ thu hút khách đến nghỉ dưỡng, tổ chức sự kiện doanh nghiệp, FLC Sầm Sơn cũng là nơi diễn ra các chương trình nghệ thuật đặc sắc quy mô lớn như Du ca Việt, Sao Mai 2015. Ảnh: Thanh Lịch

Chỉ duy nhất một điều khiến một số khách hàng tỏ ý chưa hài lòng: Không đăng ký trước và… hết phòng! Tình trạng quá tải nhu cầu phòng ở cho khách chưa từng xảy ra vào mùa Thu ở Thanh Hóa nay đã diễn ra tại FLC Sầm Sơn, dù mức giá phòng không hề bình dân.

Sức hấp dẫn mới cho du lịch biển Sầm Sơn

Tính đến thời điểm này, FLC Sầm Sơn đã ghi nhận trên 500.000 lượt du khách đặt nghỉ dưỡng cho giai đoạn từ nay đến năm 2016, với lượng lớn không nhỏ số phòng được đặt sẵn cho sự kiện của các tổ chức, doanh nghiệp. Con số này còn chưa tính đến lượng khách lẻ phát sinh và khách đặt hàng giai đoạn tới, do đầu năm mới là giai đoạn cao điểm của khách du lịch lên phương án đi nghỉ. Đặc biệt, do đặc tính rất riêng của FLC Sầm Sơn về yếu tố thời tiết, quần thể cũng thu hút được lượng khá lớn khách hàng nghỉ dưỡng từ khu vực phía Nam, muốn được trải nghiệm cảm giác nghỉ dưỡng biển cao cấp ở vùng lạnh – điều mà các dự án nghỉ dưỡng khác tại Việt Nam không có.

Cả 4 đêm liveshow Vòng chung kết Sao Mai 2015, khán phòng 1.300 chỗ của Trung tâm hội nghị quốc tế FLC Sầm Sơn đều chật kín khán giả là du khách và cư dân địa phương. Ảnh: Thanh Lịch

Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng đột biến của du khách, tuần vừa qua, FLC đã gửi công văn đến Hàng không Việt Nam đề nghị tăng cường chuyến bay các tuyến TP. HCM – Thanh Hóa, Hà Nội – Thanh Hóa và ngược lại.

Có thể nói, tính đến thời điểm này, FLC Sầm Sơn đã dần biến giấc mơ phá thế ngủ đông của du lịch Thanh Hóa, làm du lịch 4 mùa của Tập đoàn FLC trở thành hiện thực. Với một quần thể rất thuận tiện về mặt địa lý khi di chuyển từ Hà Nội hay các thành phố lớn, được thiết kế với đầy đủ tiện ích cao cấp từ nghỉ dưỡng đến giải trí; khu sân Golf dạng links với nhiều thử thách thú vị, các bể bơi ngoài trời và trong nhà, đặc biệt là sự tinh tế của chủ đầu tư khi chú ý đến hệ thống sưởi sàn khắc phục cái lạnh của mùa Đông… Thanh Hóa đã có những thành quả đầu tiên của làm du lịch 4 mùa từ dịch vụ chuyên nghiệp.

Ngày khai trương FLC Sầm Sơn cũng là một sự kiện đặc biệt của tỉnh Thanh Hóa thu hút hàng ngàn người tham dự. Ảnh: Thanh Lịch

Tất nhiên, một mình FLC Sầm Sơn không thể thay đổi toàn bộ cục diện du lịch của 1 địa phương. Nhưng, từ dự án này, Sầm Sơn ghi tên mình vào bản đồ du lịch cao cấp trong nước và quốc tế, tạo ra một điển hình thành công trong tư duy mới về kinh doanh du lịch ở miền Bắc. Từ đây, du lịch Sầm Sơn, Thanh Hóa nói riêng, du lịch biển miền Bắc nói chung có thêm một cánh cửa mới để phát triển – cánh cửa không mang tên mùa Hè.

Thanh Lịch