Ngày 24/3, Bộ VHTT&DL đã có công văn gửi Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 báo cáo danh sách cơ sở lưu trú du lịch được chọn vào việc cách ly phòng, chống dịch.

Triển khai Công văn số 1034 ngày 3/3/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 về việc sử dụng cơ sở lưu trú, khách sạn vào việc cách ly tập trung, Bộ VHTT&DL đã ban hành Công văn số 947 ngày 5/3/2020 đề nghị UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ, Kiên Giang lựa chọn và lập danh sách cơ sở lưu trú du lịch phục vụ việc lưu trú cách ly người Việt Nam và người nước ngoài từ các nước có dịch nhập cảnh vào Việt Nam theo hình thức có trả phí.

Hiện nay, Bộ VHTT&DL đã nhận được báo cáo của 24/25 tỉnh, thành phố (trừ tỉnh Kiên Giang).

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 5 cơ sở lưu trú, Bắc Ninh 1 cơ sở, Bình Dương 6 cơ sở, Bình Định 6 cơ sở, Bình Thuận 3 cơ sở, Cần Thơ 4 cơ sở, Đà Nẵng 41 cơ sở, Đồng Nai 26 cơ sở, Hà Nội 3 cơ sở, Hải Dương 3 cơ sở, Hải Phòng 5 cơ sở, Khánh Hòa 4 cơ sở, Lâm Đồng 4 cơ sở, Nghệ An 7 cơ sở, Ninh Thuận 2 cơ sở, Phú Yên 4 cơ sở, Quảng Bình 2 cơ sở, Quảng Nam 2 cơ sở, Quảng Ngãi 1 cơ sở, Quảng Ninh 12 cơ sở, Thanh Hóa 7 cơ sở, TP Hồ Chí Minh 9 cơ sở, Thừa Thiên Huế 1 cơ sở, Vĩnh Phúc 2 cơ sở. 

Tổng cộng có 156 cơ sở lưu trú, với 14.723 buồng phòng, 18.305 giường của 24 tỉnh, thành được chọn cho việc cách ly phòng, chống dịch bệnh.

Thái Hải