Nhiều người hẳn sẽ có thêm lý do để không bỏ bữa sáng sau khi nghe tin về nữ bệnh nhân Chen 45 tuổi.

Theo Metro, Chen bị đau bụng từ 10 năm trước nhưng sợ không dám đi khám. Tuần trước, vì cơn đau quá dữ dội, bà phải đến Bệnh viện Guangji. Sau 6 giờ rưỡi, các bác sĩ lấy ra từ bụng Chen 200 viên sỏi mật, có viên "to như quả trứng".

Bác sĩ Quan Xuwei, người phụ trách điều trị cho Chen tiết lộ nguyên nhân khiến bà bị sỏi mật là thường xuyên bỏ bữa sáng. Ông giải thích nếu bỏ bữa sáng, túi mật sẽ ngừng co giãn dẫn đến tích tụ, tăng nồng độ cholesterol và canxi, cuối cùng hình thành sỏi. 

Trao đổi với đội ngũ y tế, Chen thừa nhận mình sinh hoạt không điều độ và hay ăn đồ thừa. Tuy nhiên, một số bác sĩ Anh nghi ngờ ống mật của nữ bệnh nhân bị nhiễm trùng nên mới dẫn đến sỏi mật.

200-vien-soi-mat-trong-bung-nguoi-phu-nu-thuong-bo-bua-sang-1

Bác sĩ mất 6 giờ rưỡi mới lấy hết sỏi trong bụng bà Chen. Ảnh: Guangji Hospital.

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh, phụ nữ thừa cân trên 40 tuổi có nguy cơ cao bị sỏi mật. Người nhịn ăn hoặc ăn kiêng giảm cân cũng dễ rơi vào tình trạng này. Để phòng tránh sỏi mật, cách tốt nhất là ăn uống khoa học và duy trì cân nặng hợp lý.

Theo Minh Nhật/VnExpress