Trong phần thủ tục trước phiên tòa, theo báo cáo của Thư ký phiên tòa, ông Trương Minh Tuấn (cựu Bộ trưởng Bộ TT&TT) vắng mặt và có đơn xin xét xử vắng mặt. Những thành phần còn lại đều có mặt tại phiên tòa.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ cho rằng có rất nhiều vấn đề quan trọng cần đối chất tại phiên tòa, do vậy Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng Xét xử (HĐXX) hoãn phiên tòa để triệu tập ông Trương Minh Tuấn nhằm làm rõ những tình tiết liên quan.

Ông Tuấn đang bị tạm giam tại Trại Tạm giam T16 (Bộ Công an) vì liên quan vụ án MobiFone mua AVG.

Trả lời HĐXX, bị cáo Đặng Anh Tuấn cho biết trong quá trình điều tra, ông Trương Minh Tuấn đã có lời khai khá chính xác, do đó ông Trương Minh Tuấn không cần thiết phải có mặt và đề nghị HĐXX tiếp tục phiên tòa.

Đại diện Viện Kiểm sát tỉnh Phú Thọ nêu quan điểm rằng, lời khai của ông Trương Minh Tuấn rất quan trọng, liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo Đặng Anh Tuấn. Do đó, người giữ quyền công tố đề nghị HĐXX hoãn phiên xử để triệu tập ông Trương Minh Tuấn.

Sau khi hội ý, HĐXX quyết định hoãn phiên xử để triệu tập ông Trương Minh Tuấn.

Hiện chưa ấn định thời gian phiên xử tiếp theo.

Nam Dũng