Ngày 9/5, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác phòng, chống tham nhũng.

Báo cáo của Ban Cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Báo cáo của Tổ giúp việc thuộc Đoàn công tác nêu rõ những năm qua, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng; ban hành và thực hiện nghiêm túc các quy định về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và công tác dân vận trong các cơ quan hành chính; thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công nhân, viên chức. 

Ban Cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tích cực rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy và hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tinh giản đầu mối, giảm thủ tục hành chính; triển khai nhiều biện pháp để thực hiện công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ; triển khai cơ chế một cửa liên thông; đơn giản hóa chế độ báo cáo; tăng cường đổi mới công nghệ quản lý; tham mưu ban hành và ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, trong đó chú trọng đến quy định về công khai, minh bạch, định mức, tiêu chuẩn nhằm quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản công, giảm chi tiêu thường xuyên, quản lý chặt chẽ việc chi tiêu nội bộ...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh mặc dù Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong phòng, chống tham nhũng, tuy nhiên, tình hình tham nhũng tiếp tục diễn biến phức tạp, vẫn là một thử thách lớn; nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng vẫn còn rất nặng nề.

Đại tướng Tô Lâm đề nghị Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ, cấp ủy lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không được chủ quan, thỏa mãn với kết quả đạt được; nhận diện rõ nguy cơ, nhận thức sâu sắc mục tiêu, quan điểm của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; khắc phục những tồn tại, hạn chế, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong phòng, chống tham nhũng.

Dai tuong To Lam: Nhiem vu chong tham nhung van con rat nang ne hinh anh 2

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ, cấp ủy lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; bám sát mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng và Nhà nước, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm của công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành nông nghiệp; chống tư tưởng chủ quan; tích cực chủ động hơn nữa trong các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng.

Ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên sai phạm; tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn xử lý nghiêm những người có hành vi tham nhũng, người bao che tham nhũng.

Ngành có cơ chế bảo vệ, khen thưởng, động viên kịp thời những người tích cực, dũng cảm đấu tranh chống tham nhũng. Thực hiện nghiêm quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng. Quán triệt phương châm phòng ngừa chặt chẽ, ngăn chặn từ gốc, phát hiện từ sớm, xử lý từ đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn...

Đại tướng Tô Lâm nêu rõ ngành tiếp tục thực hiện tốt việc sắp xếp, tinh giản bộ máy, cải cách hành chính, công tác cán bộ, tiết kiệm chi tiêu ngân sách, sử dụng tài sản công.

Ngành thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, khắc phục tính hình thức của việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập, trách nhiệm giải trình trong thực thi công vụ...

Theo Quỳnh Hoa (TTXVN/Vietnam+)