Theo đó, các thẩm phán đang được phân công xử lí nhiều vụ án nhạy cảm có thể gây xáo trộn nhân sự Tòa án Tối cao nói riêng và Chính phủ nói chung, đã không thực hiện đúng vai trò điều khiển phiên tòa và thực hiện tranh tụng.

Buổi họp báo diễn ra dưới sự điều hành của thẩm phán Jasti Chelameswar, phát cảnh báo Tòa án Tối cao Ấn Độ hành pháp không tuân thủ luật. Cụ thể, Chánh án Tòa án Tối cao, Dipak Misra cùng một số thành viên nhận hối lộ để ra phán quyết có lợi cho một cựu thẩm phán cùng cam kết không rò rỉ thông tin sau đó. Vụ việc bị phát giác từ tháng 11/2017.

Đồng thời, thẩm phán Jasti Chelameswar nhắc đến cuộc điều tra độc lập về cái chết ẩn khuất của thẩm phán BH Loya, phụ trách giám sát vụ giết người mà Amit Shah, lãnh đạo Đảng cầm quyền Bharatiya Janata (BJP) có liên đới. Thông thường, vụ án mang tính chính trị nhạy cảm như vậy thường giao cho thẩm phán cao cấp. Tuy nhiên, Chánh án Tòa án Tối cao Misra đã chỉ định thẩm phán BH Loya (trình độ trung cấp, chuyên ngồi dự bị) xử án.

Trong lá thư gửi cho Chánh án Tòa án Tối cao Misra, 4 thẩm phán trên viết: “Việc phân công nhiệm vụ bất hợp lý đã để lại hậu quả nghiêm trọng, bởi một số thẩm phán chưa đủ kỹ năng xét xử, kỹ năng điều khiển phiên tòa. Vai trò thẩm phán là điều hành tranh tụng khách quan làm sáng tỏ vụ án và đưa ra phán quyết đúng pháp luật. Vì vậy, cần có sự thay đổi trong phân công nhiệm vụ, tránh sự việc đáng tiếc như trên xảy ra”.

Khi được hỏi rằng liệu Chánh án Tòa án Tối cao Misra có nên bị luận tội, ông Chelameswar cho rằng quyền quyết định thuộc về Chính phủ.

Luật sư cao cấp Dushyant Dave, trong một bài báo đã phản bác và nhấn mạnh, kể cả thẩm phán cao cấp điều khiển việc tranh tụng cũng chưa dự kiến hết tình huống tại phiên toà và chủ động tìm biện pháp giải quyết khi tình huống đó xảy ra. Họ cũng sẽ gặp thất bại trong xét xử một số vụ, nhưng Luật sư Dushyant Dave bày tỏ sự đồng tình về việc phân công thẩm phán chủ tọa phiên tòa xét xử theo đúng năng lực là yếu tố quan trọng, đảm bảo tiến trình tố tụng, thực hiện đầy đủ, chính xác các công việc mà luật quy định.

Kết thúc buổi họp báo, thẩm phán Chelameswar chia sẻ, họ không muốn phải nghe người dân, sau bằng ấy năm mà họ cống hiến cho rằng 4 người họ đã làm việc trái lương tâm và luật pháp.

Chánh án Tòa án Tối cao Misra được Chính phủ Thủ tướng Narendra Modi chỉ định nhận nhiệm vụ tháng 8/2017. Theo một số nguồn tin, Chánh án Tòa án Tối cao Misra đã có buổi gặp riêng Tổng Chưởng lý và không đưa ra bất cứ bình luận nào.

Võ Như Uyên