Bà Hu Zejun, người đứng đầu Văn phòng Kiểm toán Quốc gia Trung Quốc thông báo những vi phạm này trong cuộc họp với các nhà lập pháp hôm 23.12.

Bà cho biết, trong số những người vi phạm có 970 người bị trừng phạt vì lạm dụng quỹ xóa đói giảm nghèo - quỹ có mục tiêu giúp tất cả người dân ở nông thôn thoát nghèo vào năm 2020.

Trong khi đó, 1.363 người bị trừng phạt vì sử dụng sai mục đích quỹ cung cấp nhà ở giá rẻ. 800 người trong các doanh nghiệp nhà nước và 73 người ở 8 ngân hàng lớn bị phát hiện có vi phạm, 505 người bị trừng phạt vì hành vi gian lận liên quan đến các quỹ bảo hiểm y tế.

Bà Hu cũng cho biết, khoảng 48 tỉ nhân dân tệ (7.3 tỉ USD) dành cho các dự án nhà ở giá rẻ đã không được sử dụng trong hơn 1 năm, trong khi 1.37 tỉ nhân dân tệ của những quỹ bị sử dụng sai mục đích khác đã được thu hồi. Tuy nhiên, bà Hu không cho biết chi tiết hình phạt dành cho những người vi phạm.

Trung Quốc đã thực hiện chiến dịch chống tham nhũng rộng rãi dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình. Chiến dịch "đả hổ, diệt ruồi" nhằm vào các quan chức cả cấp cao lẫn cấp thấp, nhằm mục đích loại bỏ tận gốc rễ tình trạng tham nhũng trong đảng, chính phủ, các bộ ban ngành và địa phương, bao gồm cả tình trạng sử dụng sai hoặc tham ô công quỹ. Chiến dịch này đã bắt giữ hơn 1.3 triệu quan chức - theo Tân Hoa xã.

Theo Vân Anh/LĐO