Cựu Thủ quỹ CDC Daniel Osàcar bị tuyên án 4 năm 5 tháng tù giam và nộp phạt 3,7 triệu euro.  Cựu Giám đốc Nhà hát Fèlix Millet nhận mức án dưới 10 năm, nộp phạt 4,1 triệu euro; Phó Giám đốc Nhà hát Jordi Montull nhận mức án 7,5 năm, nộp phạt 2,9 triệu euro. Bên cạnh đó, Gemma Montull - con gái Phó Giám đốc Nhà hát Jordi Montull cùng 8 bị cáo khác cũng bị phạt tù, 2 Giám đốc Ferrovial bị bãi nhiệm.

Ngay từ khi bị phanh phui năm 2009, bê bối tại Nhà hát Palau de la Musica đã thu hút sự quan tâm của dân chúng không chỉ bởi khối tài sản khổng lồ có liên quan mà còn bởi những hậu quả nặng nề về chính trị mà Tây Ban Nha phải gánh chịu.

Năm 2016, để khắc phục hậu quả, CDC chính thức đổi tên thành Đảng Dân chủ châu Âu Catalonia (PDeCAT) với cương lĩnh hoạt động “cùng nhau vì Catalan”. Kết quả, trong cuộc bầu cử địa phương diễn ra ngày 21/12/2017, PDeCAT cùng ứng cử viên là cựu Thủ hiến Carles Puidemont - đang sống lưu vong tại Bỉ - giành vị trí thứ hai, tăng cơ hội thành lập chính quyền tự trị tại Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, ngày 15/1, Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy phát biểu tại Thủ đô Madid rằng ông Carles Puidemont phải trở về Catalonia và tuyên thệ nhậm chức, nếu không Catalan sẽ vẫn thuộc quyền kiểm soát của Chính phủ.

 Phạm Thục Trinh