Theo Cơ quan Công tố, các điều tra viên từ Văn phòng Công tố quận trung tâm Seoul tiến hành lục soát các địa điểm nói trên để tìm các bằng chứng như các tài liệu và ổ cứng máy tính. Các công tố viên cho biết các quan chức thuộc NIS và các trợ lý của cựu Tổng thống Lee Myung-bak đã khai nhận họ đã chuyển hàng triệu won từ ngân quỹ của NIS cho ông Lee Sang-deuk. 

Cơ quan công tố Hàn Quốc đang mở rộng điều tra các cáo buộc NIS cấp những khoản tiền lớn trái phép cho Nhà Xanh (tức Phủ Tổng thống) thời hai Chính phủ bảo thủ tiền nhiệm. Hiện các điều tra viên đang tập trung vào cựu Tổng thống Lee Myung-bak, theo đó một số trợ lý thân cận của ông đã bị bắt giữ hoặc thẩm vấn vì bị nghi dính líu đến việc chuyển tiền bất hợp pháp cho Nhà Xanh trong nhiệm kỳ của ông từ năm 2009-2013.

Cựu Tổng thống Lee đã bác bỏ mọi cáo buộc. 

Hồi đầu tháng này, cựu Tổng thống bị phế truất Park Geun-hye cũng bị bổ sung tội danh nhận hối lộ và biển thủ liên quan vụ bê bối quỹ NIS.

Theo cơ quan công tố Hàn Quốc, bà Park đã nhận của NIS 200 triệu won/tháng và tổng số tiền mà bà nhận của NIS trong thời gian tại nhiệm từ tháng 5/2013 đến tháng 9/2016 lên tới 3,65 tỷ won (tương đương 3,43 triệu USD). 

Trước đó, bà Park đã bị xét xử về 18 tội danh trong vụ bê bối tham nhũng khiến bà bị phế truất khỏi cương vị Tổng thống hồi tháng 5/2017. 

PV