Sự việc bắt đầu từ việc cựu Bộ trưởng Bộ Lao động và Hưu trí Anh Lord Peter Hain phát hiện những điểm bất hợp lý trong bản báo cáo về thực trạng rửa tiền của Gupta và trình lên Cơ quan Quản lý Luật pháp Anh (SRA).

Cựu Bộ trưởng Lord Peter Hain cho rằng Hogan Lovells đã tiếp tay cho Tổng thống, Gupta và nhiều người khác đối phó với cơ quan thuế, lạm dụng tiền thuế dân nộp và bóp méo nền dân chủ Nam Phi.

Phe đối lập và những người ủng hộ còn cáo buộc Nghiệp đoàn Gupta lợi dụng mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Zuma giành quyền kiểm soát một số vấn đề nội bộ Chính phủ và giành nhiều hợp đồng lớn.

Anh em nhà Gupta và Tổng thống Nam Phi đều phủ nhận các cáo buộc ngay khi bị giới truyền thông công bố các thông tin liên quan.

Cựu Bộ trưởng Lord Peter Hain trình bày trước các Thượng nghị sĩ rằng: “Việc các tổ chức kinh tế có trụ sở tại Anh, như Công ty Quan hệ Công chúng Bell Pottinger, Công ty KPMG, Công ty Tư vấn McKinsey, Công ty Phần mềm SAP, các Ngân hàng HSBC, Standard Chartered và Baroda có liên quan đến vụ bê bối ở Nam Phi là điều đáng xấu hổ. Họ phá hủy toàn bộ những thành quả mà cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela dày công gây dựng”.

Ông Lord Peter Hain đồng thời cáo buộc Hogan Lovell đã hỗ trợ Phó Cục trưởng Cục Thuế quan Nam Phi Jonas Makwakwa cùng bạn gái tham ô 1,7 triệu Rand (đơn vị tiền tệ Nam Phi, tương đương với 100.000 bảng Anh). Tất nhiên, ông Jonas Makwakwa đã phủ nhận điều này.

“Hogan Lovells đã không công khai kết quả thực sự của cuộc kiểm toán và điều tra do Công ty Kiểm toán PwC và Cơ quan Điều tra Tội phạm Kinh tế Hawks tiến hành”. Thậm chí, ông Lord Peter Haincòn kêu gọi SRA rút giấy phép kinh doanh và xử phạt Hogan Lovells.

Đáp lại, Hogan Lovells cho rằng: “Ông Lord Peter Hai không hiểu về công việc mà chúng tôi được yêu cầu thực hiện cho Cục Thuế quan Nam Phi, đưa ra những nhận định vô căn cứ. Chúng tôi có đầy đủ tài liệu chứng minh mối quan hệ giữa chúng tôi và Ủy ban Tài chính Nam Phi chỉ là công việc, và sẵn sàng cung cấp khi được yêu cầu. Nếu ông Hain có bất cứ nghi vấn gì thì nên trình báo với các cơ quan chức năng Nam Phi. Chúng tôi mong muốn SRA sẽ làm rõ những nhận định của Cựu Bộ trưởng Bộ Lao động và Hưu trí Anh”.

 Phạm Thục Trinh