Theo thông cáo báo chí của Tổng thống Angola, ông Joao Lourenco đã trao đổi với Tổng thống Congo Felix Tshisekedi, người đang có chuyến công tác tới Angola, về những hành động mới nhất của đất nước liên quan đến cuộc chiến chống tham nhũng và chống quyền miễn trừ.
 
Hành động bao gồm: Bắt giữ và tịch thu tài sản của Isabel dos Santos - con gái cựu Tổng thống Angola Jose Eduardo dos Santos, đồng thời là cựu Giám đốc Công ty Dầu khí Nhà nước, ngày 20/12/2019.
 
Tổng thống Angola Lourenco nhấn mạnh, Angola đã có tất cả tính hợp pháp để thực thi các hành động pháp lý, tư pháp, ngoại giao và các hành động khác, để bảo đảm thu hồi một cách hiệu quả các khoản tiền bất hợp pháp được đưa ra nước ngoài.
 
Cả 2 Tổng thống đều đồng ý rằng, khoảng thời gian gia hạn 6 tháng đối với việc hồi hương các khoản tiền, được phê chuẩn bởi một đạo luật thông qua ngày 26/6/2018, là một “hành động hào hiệp tuyệt vời”.
 
Luật cưỡng chế thu hồi về nước tài sản bị mất kéo dài, được Quốc hội Angola thông qua đã thiết lập các thủ tục để cưỡng chế hồi hương các tài sản bị mất cho đất nước, là một trong những nỗ lực chống tham nhũng và tình trạng miễn trừ đã trở thành đặc hữu ở đất nước này.
 
Angola và Congo chung nhau 2.500km đường biên giới, chưa kể sông Congo - dòng chảy chính ở Congo, chảy vào Đại Tây Dương ở Angola - nằm ở phía Bắc tỉnh Zaire. 

Ngọc Anh