Dự và trao quà tại xã Bình Thanh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi có ông Bùi Minh Tiến - Tổng Giám đốc Công ty; ông Mai Tuấn Đạt - Giám đốc Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, ông Bùi Xuân Dương - Chánh Văn phòng Công ty.

Phát biểu tại chương trình, Tổng Giám đốc BSR Bùi Minh Tiến cho biết: Năm 2020 Công ty phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kép, đó là giá dầu giảm sâu và dịch Covid-19. Nhưng bằng sự nỗ lực vượt bậc, Công ty đã vượt khủng hoảng thành công, hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu SXKD. Bên cạnh nhiệm vụ vận hành NMLD Dung Quất an toàn ổn định, hoàn thành các chỉ tiêu SXKD, mỗi dịp Tết đến xuân về, BSR luôn dành tình cảm đến những đối tượng là gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; đặc biệt là các xã xung quanh Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

“Chúng tôi luôn ý thức rằng sự hy sinh, sẻ chia, hỗ trợ của bà con nhân dân trong huyện Bình Sơn nói chung, các xã xung quanh Nhà máy nói riêng trong quá trình xây dựng Nhà máy trước kia và dự án Nâng cấp mở rộng bây giờ là nguồn động viên, cổ vũ to lớn cho người dầu khí. Và chúng tôi sẽ nỗ lực để phát triển mạnh kinh tế địa phương, nâng cao đời sống cho bà con nhân dân và hỗ trợ tối đa cho những gia đình chính sách, hộ gia đình còn khó khăn” - Tổng Giám đốc Bùi Minh Tiến nhấn mạnh.

leftcenterrightdel
 Giám đốc Nhà máy Mai Tuấn Đạt trao quà Tết tại xã Bình Hải

Xúc động trước tình cảm của người dầu khí, bà Nguyễn Thị Tuyết - Bí thư Đảng ủy xã Bình Thanh cho biết: Năm nay thực sự là năm khó khăn nhất của xã Bình Thanh bởi dịch Covid và sự tàn phá của cơn bão số 9. Cùng sự nỗ lực của chính quyền địa phương mang đến cho bà con cái Tết vui tươi, chính quyền xã cũng đã được sự hỗ trợ tối đa của những doanh nghiệp đóng trên địa bàn, trong đó Công ty BSR là doanh nghiệp hàng năm đều có những hỗ trợ quà Tết cho địa phương. “Thay mặt bà con nhân dân trong xã, chúng tôi xin chân thành cảm ơn tấm lòng của người lao động BSR đã dành cho bà con trong xã. Vui xuân đón Tết xong, bà con sẽ quay trở lại tích cực lao động sản xuất để khắc phục hậu quả của những cơn bão cuối năm 2020 và tăng gia sản xuất, thoát nghèo và tiến tới làm giàu” - bà Nguyễn Thị Tuyết nhấn mạnh.

Tại xã Bình Thanh, Công ty BSR đã trao 160 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng để bà con thuộc diện chính sách, gia đình khó khăn trong xã có thêm cái Tết vui tươi, đầm ấm.

Ngoài ra, nhân dịp này, Công ty BSR cũng sẽ trao các suất quà tại xã Bình Trị, Bình Thuận, Bình Hải, Bình Thạnh, thị trấn Châu Ổ (huyện Bình Sơn); phường Trần Phú, xã Tịnh Ấn Đông (TP. Quảng Ngãi). Công ty cũng phối hợp với Huyện đoàn Bình Sơn tặng quà Tết tại chương trình “Xuân Yêu thương năm 2021”; cùng với Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Ngãi trao quà Tết cho nhân dân 2 xã Hành Trung và Hành Phước, huyện Nghĩa Hành; cùng Hội người mù tỉnh Quảng Ngãi trao quà Tết cho người mù trong tỉnh; cùng Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Quảng Ngãi trao quà Tết cho các em học sinh của Trung tâm; trao quà Tết tại trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Quảng Ngãi.

leftcenterrightdel
Ban QLDA NCMR NMLD Dung Quất trao tại xã Bình Trị 

Công ty cũng phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi thăm và tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại chương trình “Tết sum vầy - Kết nối yêu thương”; phối hợp với Trung tâm Can thiệp sớm và giáo dục Trẻ khuyết tật Ước mơ xanh và Trường THCS Trần Phú, Trường Tiểu học Trần Phú khen thưởng, hỗ trợ quà Tết cho các em học sinh học giỏi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. BSR cũng hỗ trợ người lao động BSR-BF đón Tết nguyên đán 2021.

Tổng số quà Tết trao trong tỉnh Quảng Ngãi là 1.580 suất, trị giá 790 triệu đồng

BSR