Hội đồng Bầu cử quốc gia đã công bố kết quả và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XV.

Theo danh sách, 499 người trúng cử, có 4/9 người tự ứng cử trúng cử đại biểu Quốc hội.

Đầu tiên là ông Trương Trọng Nghĩa, đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, ông trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại TP Hồ Chí Minh với 316.303 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 58,09% số phiếu hợp lệ.

Năm nay ông Nghĩa 68 tuổi, quê An Giang, trình độ lý luận chính trị cao cấp; trình độ chuyên môn Thạc sĩ Luật.

Ông hiện là Phó Chủ nhiệm, Bí thư Đảng ủy Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XIV.

leftcenterrightdel
 Ông Hoàng Văn Cường trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XV với tỷ lệ 76,7% số phiếu hợp lệ. Ảnh: Đ.X

Hai người ứng cử và trúng cử tiếp theo đều thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội. Đó là, GS.TS Hoàng Văn Cường (58 tuổi), quê Nam Định; GS.TS Nguyễn Anh Trí (64 tuổi), quê Quảng Bình.

GS.TS Hoàng Văn Cường trúng cử với 308.708 phiếu, đạt tỷ lệ 76,70% số phiếu hợp lệ. Hiện, ông Cường là Phó Hiệu trưởng Đại học Kinh tế Quốc dân; đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Cùng đơn vị bầu cử với ông Cường, GS.TS Nguyễn Anh Trí trúng cử với 262.000 phiếu, đạt tỷ lệ 65,09% số phiếu hợp lệ. Ông Trí là đại biểu Quốc hội khoá XIV, hiện là Chủ tịch Hội Huyết học và Truyền máu Việt Nam. Trước đó, ông Trí nguyên là Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương.

leftcenterrightdel
 GS.TS Nguyễn Anh Trí trúng cử với 262.000 phiếu, đạt tỷ lệ 65,09% số phiếu hợp lệ. Ảnh: Đ.X

Người thứ 4 tự ứng cử đại biểu Quộc hội là bà Khương Thị Mai 55 tuổi. Bà trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại Nam Định với 359.459 phiếu, đạt tỷ lệ 72,66% số phiếu hợp lệ.

Bà Khương Thị Mai hiện là Giám đốc Điều hành Công ty TNHH Nhôm Nam Sung Việt Nam, đại biểu HĐND tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2016-2021. Bà Mai tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán công nghiệp và đại học chuyên ngành chính trị; lý luận chính trị là cử nhân.

Hương Giang