Rộn ràng khắp khu phố, bản làng

Những ngày này, trên khắp các tuyến đường, ngõ phố phường Hồng Phong (thị xã Đông Triều) rực rỡ cờ hoa, băng rôn khẩu hiệu chào mừng ngày bầu cử. Danh sách chính thức, tiểu sử tóm tắt những người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp được niêm yết rõ ràng tại 7 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn. Nhiều cử tri nông dân đã gác lại công việc thường ngày, tranh thủ tới các khu vực bỏ phiếu để tìm hiểu về tiểu sử của những ứng cử viên.

Đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử của địa phương đã cơ bản hoàn tất, đảm bảo tiến độ, kế hoạch theo luật định. Thị xã đã thành lập 160 ban bầu cử tại 160 đơn vị bầu cử. Khu vực bỏ phiếu được chia theo địa bàn các thôn, khu phố, đơn vị lực lượng vũ trang nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cử tri thực hiện quyền bầu cử.

Qua rà soát, thị xã Đông Triều hiện có 125.564 cử tri tham gia bầu cử tại 184 khu vực bỏ phiếu. UBND các xã, phường chỉ đạo thực hiện niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND cấp xã và các khu vực bỏ phiếu một cách trang trọng, tiết kiệm, dễ nhìn, phù hợp với thực tế từng địa phương....

Còn tại huyện miền núi vùng cao Bình Liêu, những ngày này, sắc đỏ rực rỡ được phủ khắp các con đường. Cả huyện như khoác lên mình tấm áo mới với băng rôn, khẩu hiệu, cờ hoa chào mừng ngày bầu cử. Hòa trong không khí rộn ràng khắp các bản làng là tinh thần phấn khởi, háo hức của các tầng lớp nhân dân trước ngày hội lớn của đất nước.

Ngay từ những ngày đầu năm 2021, toàn huyện đã thành lập 61 ban bầu cử với 527 thành viên, 58 tổ bầu cử với 1.129 thành viên. Huyện cũng đã phê chuẩn 58 khu vực bỏ phiếu với tổng số 22.096 cử tri.

Với trên 96% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, huyện Bình Liêu đã xác định, nhiệm vụ tuyên truyền phải luôn được chú trọng hàng đầu để làm nên thành công của cuộc bầu cử. Các nội dung tuyên truyền đã được huyện đưa đầy đủ vào tài liệu sinh hoạt chi bộ hàng tháng; toàn huyện đã đăng tải gần 400 tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức trên 300 hội nghị trực tiếp, trực tuyến để phổ biến, tuyên truyền về cuộc bầu cử; đăng tải, chia sẻ liên tục hàng nghìn tin, bài trên tài khoản facebook Tuyên giáo Bình Liêu cũng như trang fanpage của các ngành như: Giáo dục, Y tế, Đoàn Thanh niên...

leftcenterrightdel
 Người dân TP Uông Bí treo cờ trang trí chào mừng ngày hội bầu cử. Ảnh: TTTT

Hòa chung không khí của ngày hội lớn, thị xã Quảng Yên cũng đang tích cực chuẩn bị cho ngày bầu cử. Tiểu ban Tuyên truyền bầu cử của thị xã đã ban hành 12 văn bản chỉ đạo và hướng dẫn tuyên truyền; tập trung tuyên truyền kết quả các hội nghị hiệp thương; vận động nhân dân tham gia đầy đủ, trách nhiệm các hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử Đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn thị xã.

Toàn thị xã đã treo được 350 băng rôn, 5.500 pano các loại, phát hành 228 bộ tài liệu, 164 đĩa CD tuyên truyền bầu cử, lắp dựng 45 cụm tranh cổ động và pano tấm lớn đặt ở các cửa ngõ vào thị xã, các điểm nút giao, đảo giao thông tạo điểm nhấn chào mừng bầu cử. 100% trụ sở các cơ quan, đơn vị, xã, phường và các nhà văn hóa, điểm bầu cử đều được trang trí, trang hoàng cờ hoa rực rỡ…

Cũng như các địa phương khác trong tỉnh, những ngày này, khắp mọi nẻo đường, các cơ quan, đơn vị, xã phường trên địa bàn TP Uông Bí đều được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, tạo khí thế phấn khởi trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng hướng về ngày hội non sông.

Để đáp ứng yêu cầu phục vụ bầu cử, TP Uông Bí đang đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, chỉnh trang 22 nhà văn hóa. Cùng với đó, triển khai đầu tư hệ thống loa truyền thanh 3G tại các xã, phường để tăng cường công tác tuyên truyền về bầu cử... Toàn TP có 59 đơn vị bầu cử và 102 khu vực bỏ phiếu với trên 83.000 cử tri. Ủy ban Bầu cử TP phối hợp với Sở Nội vụ, Công an tỉnh bàn giao dấu cũ và nhận 272 dấu ban bầu cử, tổ bầu cử, đã bỏ phiếu. Các xã, phường đều bám sát chỉ đạo, triển khai công tác chuẩn bị phục vụ bầu cử, đảm bảo tiến độ, chất lượng, chỉ đạo rà soát số lượng hòm phiếu, cử tri trên địa bàn…

Công tác chuẩn bị bầu cử nghiêm túc, bài bản, đúng quy định

Đến thời điểm này, có thể khẳng định, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được tỉnh Quảng Ninh thực hiện nghiêm túc, bài bản, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Quảng Ninh đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri trên địa bàn và đang tiếp tục điều chỉnh bổ sung. Theo số liệu tổng hợp đến nay, toàn tỉnh dự kiến có 937.173 cử tri. Trong đó, số cử tri 18 tuổi đi bỏ phiếu lần đầu là 5.353 người; cử tri trên 80 tuổi là 25.843 người. Quảng Ninh đã tạm xác định có 5.074 người không được ghi tên vào danh sách cử tri do mất năng lực hành vi dân sự và đang chấp hành án phạt tù. Số cử tri đang bị tạm giam, tạm giữ theo quy định vẫn được tham gia bầu cử trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 600 người...

leftcenterrightdel

Các con đường ở Hoành Mô (Bình Liêu) rực rỡ cờ hoa, các pano, khẩu hiệu tuyên truyền về ngày bầu cử. Ảnh: TTTT

Để phục vụ cho công tác bầu cử, toàn tỉnh đã khắc và bàn giao 2.065 con dấu, cấp phát trên 73.500 tài liệu, tờ gấp; rà soát, lựa chọn 1.438 địa điểm bỏ phiếu bảo đảm phù hợp, thuận tiện cho cử tri tham gia bầu cử; chuẩn bị 1.615 bảng niêm yết danh sách cử tri, trên 7.000 hòm phiếu chính và hòm phiếu phụ.

Hết ngày 30/4, danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh đã được niêm yết công khai tại 1.438 khu vực bỏ phiếu. Hiện nay, các ứng cử viên ĐBQH và HĐND các cấp đang thực hiện công tác tiếp xúc cử tri ở các địa phương để thực hiện quyền vận động bầu cử. Các thành viên Uỷ ban Bầu cử các cấp thường xuyên xuống các địa phương để kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh kịp thời những sai sót (nếu có) và các yếu tố phát sinh ngoài kế hoạch để tổ chức tốt công tác bầu cử…

Cùng với đó, kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử đã được tỉnh Quảng Ninh chuẩn bị chu đáo. Công an tỉnh đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan liên quan phục vụ an toàn cuộc bầu cử với mục tiêu bảo đảm an ninh trật tự, ngăn chặn âm mưu thế lực thù địch, trấn áp tội phạm bảo đảm an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, ngăn chặn nhập cảnh trái phép...

Ngoài bảo đảm an ninh trật tự bầu cử, tỉnh Quảng Ninh cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án bảo đảm an toàn thực phẩm, phương án cấp cứu cho cử tri trong tình huống bất khả kháng. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh theo phương châm “3 trước” và “4 tại chỗ”. Các phương án, kịch bản phòng, chống dịch Covid-19 cho các điểm bầu cử được tính toán chặt chẽ…

Ngày bầu cử đang đến gần, mỗi lá phiếu không chỉ là kết quả của sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, mà quan trọng đó là niềm tin và trách nhiệm lớn lao của mỗi cử tri gửi gắm. Với sự tích cực vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm ủng hộ của nhân dân, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh sẽ thật sự là ngày hội của toàn dân.

Trọng Tài