Tại buổi làm việc, đại diện UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, tính từ ngày 21/6 đến 19 giờ ngày 16/9, toàn tỉnh có 4.113 ca mắc Covid-19, đã điều trị khỏi 1.868 bệnh nhân. Có 2.142 bệnh nhân ở tầng 1; 157 bệnh nhân ở tầng 2 và 27 bệnh nhân nguy kịch ở tầng 3.

Trong vòng 7 ngày, từ ngày 10/9 đến 16/9, tỉnh có 1.107 ca mắc mới, trong đó số ca mắc trong cộng đồng là 330 ca, chiếm 29,8% tổng số ca mắc. So với 7 ngày trước thì số ca mắc mới tăng 81 ca (tăng 7,9%) nhưng số ca trong cộng đồng giảm 130 ca…

Tỉnh đang dồn mọi nguồn lực để đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm sàng lọc để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng; cách ly nhanh chóng F1 trên địa bàn TP Rạch Giá, huyện Châu Thành và huyện Vĩnh Thuận.

Đã phối hợp thống nhất với Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tăng cường 600 sinh viên tình nguyện về hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm tại các địa bàn huyện Giang Thành, Hòn Đất, Kiên Lương, Châu Thành và TP Hà Tiên. Quân khu 9 hỗ trợ 10 bác sỹ, 20 điều dưỡng; Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ 4 bác sỹ, 19 điều dưỡng.

leftcenterrightdel
Hiện tỉnh Kiên Giang còn 6 huyện, TP tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 đến hết ngày 20/9. Ảnh: L.H 

Đồng thời, tỉnh tiếp tục áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có 6/15 huyện, TP gồm: Hà Tiên, Giang Thành, Kiên Lương, Hòn Đất, Rạch Giá, Châu Thành tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 kể từ 00 giờ ngày 14/9 tới hết ngày 20/9.

Đại diện UBND tỉnh cũng cho biết, hiện tỉnh có 5 phòng xét nghiệm khẳng định với công suất 9.500 mẫu đơn/ngày. Qua công tác xét nghiệm đến nay xác định có 5 huyện, TP là vùng đỏ (nguy cơ rất cao) gồm: Hà Tiên, Giang Thành, Kiên Lương, Hòn Đất, Rạch Giá; 2 huyện vùng cam (nguy cơ cao) gồm: Châu Thành, Vĩnh Thuận; 2 huyện vùng vàng (nguy cơ) gồm: Gò Quao, U Minh Thương; 6 huyện vùng xanh gồm: An Biên, Phú Quốc, Kiên Hải, Giồng Riềng, Tân Hiệp, An Minh…

Tại buổi làm việc, đại diện UBND tỉnh nêu những tồn tại, thách thức và nguyên nhân dẫn tới tình trạng dịch bệnh có chiều hướng phức tạp như hiện nay. Đồng thời, cũng báo cáo một số biện pháp thực hiện trong thời gian tới…

Qua trao đổi thông tin về số liệu báo cáo, cách đánh giá tình hình dịch bệnh và kế hoạch xét nghiệm… giữa các thành viên trong Đoàn Công tác của Phó Thủ tướng với lãnh tỉnh cho thấy tỉnh Kiên Giang còn lúng túng trong tổng hợp số liệu, đánh giá các ca lây nhiễm trong cộng đồng và còn bị động trong áp dụng kế hoạch xét nghiệm sàng lọc theo văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế…

Qua trao đổi làm rõ thì các ca lây nhiễm trong cộng đồng do tỉnh báo cáo chủ yếu nằm trong các xã, các ấp vùng đỏ, đang thực hiện giãn cách, không phải là những ca bệnh di chuyển tự do ở bên ngoài.

Ngoài ra, Kiên Giang đang thực hiện rất nghiêm quy định về xét nghiệm nhưng do cách hiểu để áp dụng còn bị lúng túng nên khi triển khai thực hiện vượt quá khả năng của tỉnh. Vì vậy tiến độ xét nghiệm rất chậm, không theo kịp tốc độ lây nhiễm. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến tỷ lệ ca nhiễm tăng cao...

Tại buổi làm việc, đại diện Bộ Y tế cho rằng, trong huyện đỏ sẽ có những có xã đỏ, xã xanh, xã vàng, xã cam. Vì vậy cần đánh giá khảo sát dịch tễ học đến tận ấp, khu phố và chỉ xét nghiệm 100% dân cư vùng đỏ phạm vi hẹp nhất này. Ngoài ra thì chỉ cần xét nghiệm đại diện hộ gia đình đối với những gia đình có nguy cơ. Nếu tỉnh xét nghiệm toàn bộ dân ở các huyện, thị vùng đỏ thì sẽ không đủ lực lượng và tốn nhiều chi phí cho xét nghiệm…

Sau buổi làm việc, Bộ Y tế sẽ cùng với tỉnh Kiên Giang làm lại kế hoạch xét nghiệm, kế hoạch phòng, chống dịch bệnh, hướng dẫn lại cách đánh giá, báo cáo số liệu cho sát với thực tế và kế hoạch này phấn đấu đến hết ngày 25/9 kiểm soát được dịch.

leftcenterrightdel
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: L.H

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cho rằng, Kiên Giang đã làm tương đối tốt công tác điều trị, tỷ lệ tử vong thấp hơn tỷ lệ của cả nước. Tuy nhiên có nơi, có lúc bên dưới cơ sở vẫn chưa thực hiện giãn cách thật nghiêm. Còn tình trạng người từ nơi khác về mà các cơ quan chức năng vẫn chưa phát hiện kịp thời.

Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị tỉnh Kiên Giang phải quán triệt tất cả cấp uỷ Đảng, đến tận các tổ Covid, đã giãn cách là phải giãn cách thật nghiêm túc; phải làm rõ tại sao trong khu cách ly tập trung, khu phong toả vẫn còn ca nhiễm mới, phải rà lại thật kỹ các điều kiện trong khu cách ly tập trung…

Phó Thủ tướng cũng cho rằng tỉnh Kiên Giang cần phong toả ở phạm vi hẹp nhất có thể, khi phong toả xong thì lập tức xét nghiệm thần tốc, quét thật nhanh. Trong báo cáo thống kê hằng ngày cần phải nói rõ số ca nhiễm trong khu phong toả, khu cách ly, số còn lại mới là trong cộng đồng. Trong các ca cộng đồng đó có bao nhiêu ca đã rõ nguồn lây, bao nhiêu ca chưa rõ, bao nhiêu ca ở khu đỏ, cam, vàng, xanh thì phải thật chi tiết để có biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả. Hiện nay tỉnh gộp các ca nhiễm trong khu phong toả, khu cách ly vào số ca nhiễm trong cộng đồng là chưa chính xác.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị tỉnh Kiên Giang tiếp thu ý kiến của đại diện Bộ Y tế để tiến hành đánh giá lại nguy cơ trên địa bàn tỉnh, huyện, xã, phường. Đánh giá xong nguy cơ đó thì thực hiện xét nghiệm theo như Bộ Y tế hướng dẫn… "Chúng ta làm kịch liệt, mục đích giãn cách là thần tốc xét nghiệm để phát hiện F0, một mặt cho hết lây và hai là để điều trị", Thủ tướng nói.

Chu Tuấn