Bão số 8 giật cấp 14, di chuyển nhanh

Tại cuộc họp, ông Mai Văn Khiêm cho biết, bão số 8 di chuyển nhanh, đạt cường độ mạnh nhất cấp 11, giật cấp 14 trong ngày 12 - 13/10 khi di chuyển trên khu vực Bắc biển Đông đến gần đảo Hải Nam, Trung Quốc. Bão đi vào Vịnh Bắc Bộ với sức gió cấp 8, giật cấp 10 vào rạng sáng 14/10. Dự kiến đổ bộ vào khu vực Thanh Hóa - Quảng Bình trong sáng đến trưa 14/10.

"Từ hơn 50 phương án tính toán của Việt Nam và trao đổi với Cơ quan Khí tượng Nhật, Hồng Kông… thì đều nhận định bão có hoàn lưu rất rộng, khoảng 300 - 500km. Trong 3 - 4 giờ qua, bão di chuyển rất nhanh (khoảng 35km/h), dự kiến đêm nay bão sẽ mạnh lên cấp 11. Do tác động của không khí lạnh nên khi đi đến quần đảo Hải Nam (Trung Quốc) bão có xu hướng giảm cường độ. Khi tiếp cận bờ, các phương án tính toán bão suy yếu 2 - 3 cấp. Bão đổ bộ vào đất liền các tỉnh Thanh Hóa đến Quảng Bình với cường độ khoảng cấp 8, giật cấp 10 vào rạng sáng 14/10", ông Khiêm nói.

Ông Khiêm cho biết, từ đêm mai (13/10) đến ngày 14/10, ở vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 9, một số nơi ở phía Bắc hoàn lưu bão có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 do kết hợp với không khí lạnh.

Ở khu vực Bắc biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8 - 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10 - 11, giật cấp 14, sóng biển cao từ 5 - 7m. Ở vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm huyện đảo Cồn Cỏ) có gió mạnh cấp 6, từ ngày mai tăng lên cấp 7 - 8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 3 - 5m.

Ven biển các tỉnh từ Thái Bình đến Hà Tĩnh cần đề phòng nước dâng do bão cao từ 0,4 - 0,6m, kết hợp với triều cường gây ngập úng tại các khu vực trũng, thấp vào sáng 14/10.

leftcenterrightdel
Đường đi của bão số 8 lúc 16h chiều ngày 12/10. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia 

Về mưa, ông Khiêm cho biết từ 13 - 15/10, mưa lớn tập trung ở Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ với lượng mưa phổ biến từ 100 - 150mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt, riêng Thanh Hóa đến Quảng Bình phổ biến 150 - 250mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt. 

Từ 16 - 19/10, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới nên ở khu vực Trung Bộ mưa lớn, khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa, trọng tâm Quảng Trị đến Quảng Nam.

Hạn chế thấp nhất các thiệt hại do bão số 8 gây ra

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, đến 16h chiều nay đã kiểm đếm, hướng dẫn 53.944 tàu/233.335 người. Có 7 tỉnh duy trì cấm biển gồm Quảng Ninh, Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam. Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đã cơ bản thu hoạch xong lúa mùa.

Báo cáo cho biết, hệ thống đê biển, đê cửa sông các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có tổng chiều dài 708km (346km đê biển; 362km đê cửa sông); 33 vị trí xung yếu và 13 công trình đang thi công. Các vị trí trực diện biển cần quan tâm như: Đê biển Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa; đê cửa sông tả Thái, tỉnh Nghệ An; đê biển Vĩnh Thái, tỉnh Quảng Trị; kè biển Phú Thuận, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Các tỉnh Quảng Ninh, Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam đang duy trì cấm biển.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế dự kiến sơ tán 65.425 hộ/247.997 người, với bão cấp 8 - 10 đổ bộ.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh, vừa qua chúng ta triển khai rất tốt công tác phòng chống, thiệt hại do bão số 7 gây ra không lớn. Tuy nhiên, tuyệt đối không được chủ quan, mất cảnh giác, nỗ lực bám sát tình hình để làm sao hạn chế thấp nhất các thiệt hại do bão số 8 gây ra.

Phó Thủ tướng đánh giá cao các địa phương đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, triển khai bài bản chi tiết, tuy nhiên còn một số việc cần tập trung cao hơn nữa như nắm chắc tàu thuyền của ngư dân trên biển.

"Cố gắng không để bà con ở trên biển. Phương án sơ tán ở các khu vực ngập lụt, sạt lở cần phải khảo sát, tránh trường hợp di dân dồn vào khu cách ly, tách riêng để đảm bảo bà con nhân dân an toàn", Phó Thủ tướng đề nghị.

Đối với bà con nhân dân từ các tỉnh, thành phía Nam ra phía Bắc, theo báo cáo vẫn còn hàng chục nghìn người vẫn còn đang di chuyển, Phó Thủ tướng giao địa phương bố trí, phân công thông báo sớm, đưa về khu tập trung, giúp người dân chỗ ở, ăn uống, sau bão mời bà con di chuyển tiếp.

Thái Hải