Cụ thể, vé xem các trận của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại hai World Cup 2022 - khu vực châu Á trên sân nhà Mỹ Đình bao gồm các mệnh giá 200.000, 300.000, 400.000 và 500.000 đồng. 

Vé sẽ được bán ra qua kênh online trên trang bán vé trực tuyến vebongda.vff.org.vn và ứng dụng VinID. 

Đợt mở bán đầu tiên vào ngày 19/9 với số lượng vé của trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia diễn ra ngày 10/10 tới. Vé được bán duy nhất trên ứng dụng VinID vào các khung giờ 10h, 15h và 22h. 

Mỗi cổ động viên sẽ chỉ được mua 1 lần bằng Chứng minh thư nhân dân hoặc Thẻ căn cước qua ứng dụng, tối đa là 4 vé cùng mệnh giá. 

Người mua thành công sẽ nhận vé qua đường bưu điện và phải sử dụng chính Chứng minh thư nhân dân hoặc Thẻ căn cước của mình để đối chiếu, nhận vé. 

Thời gian trả vé đợt này từ ngày 27/9 tới 7/10. Sau thời gian quy định, vé không có người nhận sẽ được chuyển về trụ sở VFF và được trả trực tiếp cho người mua trong duy nhất ngày 9/10 trong giờ hành chính. 

Còn lại, các đợt mở bán vé cho các trận đấu với UAE (14/11), Thái Lan (19/11) và Indonesia (4/6/2020) tại Mỹ Đình hiện chưa được công bố cụ thể. 

Đặc biệt, tại trận đấu Việt Nam với Malaysia ngày 10/10, VFF sẽ thử nghiệm phương thức kiểm soát vé bằng cách “check in” mã vé trong ứng dụng VinID tại cửa 5, tầng II, khán đài B của sân Mỹ Đình. 

Đây là thử nghiệm nhằm hướng tới hiện đại hoá việc mua bán vé bóng đá, nhằm tránh tình trạng phe vé cũng như kiểm soát chặt chẽ hơn số lượng cổ động viên. Nếu thành công, cách này có thể trở thành hình thức soát vé chính mỗi khi vào sân trong tương lai không xa./.

Theo Nguyên An (Vietnam+)