Buổi lễ khai mạc có sự tham dự của ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV); ông Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT; ông Ahmad Azzuddin, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF), ông Lê Hùng Dũng, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF),… cùng hàng ngàn cổ động viên cổ vũ cho đội tuyển futsal Việt Nam.

 



Đồng hành cùng giải Futsal vô địch Đông Nam Á, nước uống vận động Number 1 Active chanh muối không chỉ mong muốn góp phần tạo nên thành công chung cho giải đấu, mà còn giúp các cầu thủ có thêm sự bền bỉ để cống hiến cho khán giả những pha bóng hay và những bàn thắng đẹp. Đây là thức uống giúp bù nước, bù khoáng, một sản phẩm đặc trưng dành cho những người đam mê vận động, cần sự bền bỉ để giành chiến thắng trong thể thao.

 

 


Có chín đội dự giải được chia thành 2 bảng. Bảng A gồm ĐT Việt Nam, Indonesia, Brunei, Philippines, Myanmar còn Thái Lan, Malaysia, Timor Leste và Lào ở bảng B. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm, hai đội nhất nhì mỗi bảng vào sẽ vào bán kết. Bốn đội vào bán kết sẽ giành quyền dự VCK châu Á 2018 tháng 2 năm tới tại Đài Loan.
Sau lễ khai mạc, đội tuyển futsal Việt Nam đã ra quân trận đầu tiên gặp Philippines. Và với đẳng cấp vượt trội, cùng với sự cổ vũ nhiệt tình của hàng nghìn khán giả nhà, đoàn quân của huấn luyện viên Miguel Rodrigo đã tạo nên một cơn mưa bàn thắng vào lưới Philippines, với tỷ số 24-0.

 

 



Chiến thắng này giúp đội tuyển futsal Việt Nam phá vỡ kỷ lục ghi bàn tại giải futsal vô địch Đông Nam Á, phá kỷ lục do Indonesia tạo ra trước chính Philippines (21-0) 1 ngày trước đó. Sau trận ra quân, đội chủ nhà Việt Nam cũng sẽ lần lượt gặp Indonesia, Brunei và Myanmar vào ngày 28 và 30/10.
Giải vô địch Futsal Đông Nam Á sẽ diễn ra đến hết ngày 3/11/2017./.

 

Hương Vân