"Chúng tôi, đội bóng bách chiến bách thắng trong khoảng 10 năm tới, đang thay đổi từng bước một", Jose Mourinho nói trong buổi họp báo ở Áo hôm qua. "Chúng tôi đã có những tân binh chất lượng và cố gắng xây dựng đội bóng cho cả một thập kỷ tiếp theo. Năm ngoái là thời điểm chuyển giao của Chelsea. CLB gồm nhiều cầu thủ trẻ nhưng vào đến tận bán kết Champions League. Mùa này Chelsea sẽ mạnh hơn. Cầu thủ trẻ có thêm kinh nghiệm, họ chơi ổn định và được rèn luyện để chiến đấu vì danh hiệu".

Mùa giải trước, đội hình của Chelsea được đánh giá là thiện chiến và có chiều sâu nhưng thiếu đi một chân sút biết ghi bàn. Hè năm nay, chiến lược gia người Bồ nhanh chóng tậu vệ tiền đạo Diego Costa từ Atletico Madrid, kèm thêm hai cầu thủ chất lượng Cesc Fabregas và Filipe Luis. Mourinho đã có những mảnh ghép còn thiếu và giờ là giai đoạn lắp ghép để tạo thành đội bóng như ông mong muốn. Với đội ngũ như vậy, mục tiêu của Chelsea và Mourinho nhắm đến là các danh hiệu lớn.

article-2701768-1FDB24B9000005-8040-7136

Bộ ba tân binh chất lượng của Chelsea. Ảnh: Chelsea.

"Nếu tôi không muốn vô địch, tôi nên về nhà và để ai đó lên nắm quyền đội bóng còn hơn", Mourinho trả lời khi phóng viên đặt câu hỏi về tham vọng của Chelsea. "Tại đây, nếu chúng tôi không nghĩ chúng tôi có thể vô địch, chúng tôi sẽ không cần luyện tập vất vả đến thế. Chúng tôi tôn trọng những đội bóng khác nhưng Chelsea muốn vô địch Premier League và chúng tôi đã sẵn sàng".

Mourinho nhận định mùa giải tiếp theo ở Ngoại hạng Anh sẽ rất khốc liệt. Cuộc đua vô địch sẽ xoay quanh sáu CLB: Man Utd, Man City, Arsenal, Tottenham, Chelsea và Liverpool. Mùa giải trước, chiến lược gia người Bồ liên tục khẳng định The Blues chưa đủ tầm để vô địch Ngoại hạng Anh nhưng mùa bóng này có vẻ ông đã hoàn toàn tự tin vào khả năng của các học trò.

(VnExpress)