Phát biểu tại buổi họp báo sau trận Thái Lan hòa Việt Nam 1-1, huấn luyện viên Park Hang-seo đã đưa ra những đánh giá về các học trò, đồng thời gửi lời xin lỗi vì đã phải nhận thẻ vàng.

"Chúng tôi đã có một trận đấu khó khăn trước Thái Lan. Chúng tôi phải thi đấu trên sân khách và thực chất chúng tôi đã suýt phải nhận mấy bàn thua, nhưng đội cũng đã có nhiều tình huống nguy hiểm để định đoạt trận đấu," ông park Hang-seo phát biểu sau trận đấu.

"Với tư cách huấn luyện viên trưởng, tôi gửi lời cảm ơn tới các cầu thủ đã thi đấu nỗ lực và chơi quyết tâm. Có lẽ tôi có lỗi vì hôm nay tôi đã nhận cái thẻ vàng rồi. Trên sân thì có tình huống này tình huồng kia. Nếu tôi có phạm lỗi gì quá thì xin lỗi các bạn," ông Park nói về tấm thẻ vàng phải nhận ở cuối trận."

Trong bài phát biểu, ông Park cũng đã đánh giá cao Tuấn Anh khi được hỏi về tiền vệ câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai.

"Tuấn Anh là cầu thủ tuyệt vời nên hôm nay cậu ấy mới có tên trong danh sách đá chính. Tất nhiên cậu ấy cần một số điểm phải nỗ lực hơn nữa. Nhưng hôm nay anh ấy đã chơi tốt."

Vị chiến lược gia người Hàn Quốc cũng đã đưa ra lý do xếp Tiến Linh đá chính. Ông nói: "Vị trí tiền đạo có Anh Đức nhưng hôm nay anh ấy không tốt nên Tiến Linh thay thế.

"Hồng Duy hôm nay cũng đã chơi tốt. Cậu ấy thay Văn Hậu sau 3 ngày vắng mặt và tập luyện ko đảm bảo," ông Park đánh giá cao người được đá thế chỗ Văn Hậu.

Ở trận đấu này, Thái Lan và Việt Nam đã thi đấu rất nỗ lực nhưng vẫn phải rời sân chỉ với 1 điểm khi hai đội cầm hòa nhau 0-0 trong 90 phút tại Thammasat ở lượt trận ra quân bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Kết quả này phần nào phản ánh đúng những gì đã diễn ra trên sân khi mà cầu thủ hai đội đã không thể tận dụng thành công cơ hội của mình.

Trong 90 phút, Thái Lan là đội kiểm soát nhiều bóng hơn nhưng Việt Nam đã thi đấu tốt và hóa giải những tình huống tấn của đối thủ.

Theo Nguyên An (Vietnam+)