Ông Trung cho biết, ngày 10/9, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàn Kiếm đã có Tờ trình số 119/TTr-QLTTXDĐT gửi UBND quận Hoàn Kiếm về việc đề xuất ban hành quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng tại 68 - 70 phố Thợ Nhuộm. Ảnh: QM

Trước đó, ngày 3/9, UBND phường Trần Hưng Đạo có Báo cáo số 403/BC-UBND về việc đề xuất UBND quận Hoàn Kiếm ban hành quyết định cưỡng chế đối với hộ ông Hồ Minh Chính tại địa chỉ 68 - 70 phố Thợ Nhuộm.

“Để bảo đảm thi hành Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả số 2462/QĐ-KPHQ ngày 21/8/2018 của UBND quận Hoàn Kiếm theo đúng quy định pháp luật, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàn Kiếm đề xuất UBND quận Hoàn Kiếm ban hành quyết định cưỡng chế buộc thực hiện áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với hộ ông Hồ Minh Chính tại địa chỉ 68 - 70 phố Thợ Nhuộm” - nội dung Tờ trình nêu.

Ngày 21/8/2018, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm ông Phạm Tuấn Long đã ký ban hành Quyết định số 2462/QĐ-KPHQ về việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, do ông Hồ Minh Chính đã xây dựng khung sắt, xây tường không phép trên diện tích 192m2.

 Biệt thự tại 70 phố Thợ Nhuộm trước khi được sửa lại. Ảnh: QM

UBND quận Hoàn Kiếm yêu cầu ông Hồ Minh Chính dỡ bỏ toàn bộ các hạng mục xây dựng không phép tại 68 - 70 phố Thợ Nhuộm với thời hạn 10 ngày, nhưng đến nay đã gần 1 tháng mà ông Minh vẫn không thực hiện.

Quyết định số 2462/QĐ-KPHQ được gửi đến bà Phùng Phương Thảo, Chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo để tổ chức thực hiện, nhưng UBND phường không thực hiện.

Biệt thự tại 68 phố Thợ Nhuộm trước khi được sửa lại. Ảnh: QM 

Có mặt tại 68 - 70 phố Thợ Nhuộm ngày 13/9, chúng tôi thấy rất đông thợ đang triển khai xây dựng. Diện tích vi phạm trật tự vẫn còn nguyên.

Theo ông Phạm Sơn Hà, Phó Chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo, công trình này được xây dựng từ tháng 4/2018 đến nay, thế nhưng các cấp chính quyền vẫn “bó tay”.

Đối với 2 căn biệt thự, trước đây phường Trần Hưng Đạo có văn bản báo cáo hiện trạng lên quận Hoàn Kiếm với nội dung do dột nát lâu ngày nên mái và trần của bị đổ, sập.

Biệt thự tại 68 phố Thợ Nhuộm sau khi được sửa lại. Ảnh: QM 

Hiện nay, 2 ngôi biệt thự đã được cất nóc bằng ngói proximăng, bên ngoài vỏ vẫn không thay đổi, còn ở trong được da trát lại để làm chỗ ngồi cho thực khách.

2 biệt thự tại 68 và 70 phố Thợ Nhuộm thuộc nhóm 3 tại Quyết định số 7177/QĐ-UBND ngày 28/11/2013 của UBND TP Hà Nội và thuộc đối tượng quản lý theo Quy chế quản lý, sử dụng nhà biệt thự cũ được xây dựng từ trước năm 1954 trên địa bàn TP Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND ngày 28/11/2013 của UBND TP Hà Nội.

Tại điểm c Khoản 6 Điều 12 Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND quy định, UBND quận chịu  trách nhiệm trước UBND TP Hà Nội đối với các trường hợp tự ý cải tạo, phá dỡ biệt thự chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

  Biệt thự tại 70 phố Thợ Nhuộm trước khi được sửa lại. Ảnh: QM

2 biệt thự tại 68 và 70 phố Thợ Nhuộm được cất nóc bằng ngói proximăng và da trát bên trong có thuộc “trường hợp tự ý cải tạo” tại điểm c Khoản 6 Điều 12 Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND?

Liên quan đến việc mua bán, chuyển nhượng đất tại 70 phố Thợ Nhuộm, bà Nguyễn Thị Diệu Thúy - chung số nhà 70 phố Thợ Nhuộm đã có đơn thư tố cáo một số người về việc giả mạo chữ ký của bà trong việc mua bán, chuyển nhượng nhà đất gửi các cơ quan chức năng và các cơ quan chức năng đã chuyển đơn về cho UBND quận Hoàn Kiếm; Công an quận Hoàn Kiếm, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Quang Minh