Trước đó, công dân tố cáo đích danh ông Kiều Xuân Huy, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín không xử lý vi phạm về đất đai đã được kết luận đối với hộ bà Nguyễn Thị Chung (con trai là ông Đỗ Minh Đạo) vi phạm pháp luật đất đai, xây dựng nhà trên đất nông nghiệp và tự ý chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa. Hộ bà Nguyễn Thị Thu vi phạm pháp luật đất đai, xây dựng nhà ở trên đất, bán trái thẩm quyền tại thôn Mai Sao, xã Nguyễn Trãi. 

Tiếp nhận đơn thư tố cáo của công dân, Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành quyết định thụ lý, giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo đối với ông Kiều Xuân Huy trong việc không xử lý vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn xã Nguyễn Trãi.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ liên quan, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung kết luận, nội dung công dân tố cáo là đúng.

Qua xác minh cho thấy, nội dung tố cáo liên quan đến vi phạm pháp luật đất đai, xây dựng của hộ bà Nguyễn Thị Chung (con trai là Đỗ Minh Đạo) và hộ bà Nguyễn Thị Thu đã được UBND xã Nguyễn Trãi xem xét, giải quyết và đã được Chủ tịch UBND huyện Thường Tín xác minh, kết luận tại Kết luận số 07/KL-UBND ngày 5/5/2014.

Tại Kết luận số 07/KL-UBND, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín đã giao UBND xã Nguyễn Trãi lập hồ sơ, phân loại và xử lý đối với các trường hợp vi phạm về đất đai, xây dựng. Các trường hợp chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại đất và tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái pháp luật, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện Kết luận số 07/KL-UBND.

Tuy nhiên, đến nay, các vi phạm nêu trên của hộ bà Nguyễn Thị Chung và hộ bà Nguyễn Thị Thu vẫn tồn tại, chưa được xử lý.

Chủ tịch UBND thành phố xác định, trách nhiệm cá nhân Chủ tịch UBND huyện Thường Tín là thiếu kiên quyết trong chỉ đạo xử lý vi phạm về đất đai trên địa bàn xã Nguyễn Trãi.

Công dân tố cáo ông Kiều Xuân Huy, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín không xử lý vi phạm về đất đai đối với một số hộ dân trên địa bàn xã Nguyễn Trãi, là đúng.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Thường Tín nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo xử lý vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng trên địa bàn xã Nguyễn Trãi, đồng thời có biện pháp xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan.

Như Báo Thanh tra đã phản ánh, trước đó, qua kiểm tra dấu hiệu vi phạm, Thành ủy Hà Nội yêu cầu kiểm điểm đối với tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Thường Tín, 14 cá nhân như: Ông Nguyễn Tiến Minh, Bí thư Huyện ủy; ông Kiều Xuân Huy, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện… do phát hiện hàng loạt sai phạm, tồn tại.

Giai đoạn từ năm 2015 tới thời điểm kiểm tra, trên địa bàn huyện Thường Tín xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng về công tác quản lý đất đai, xây dựng và công tác bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ.

Bên cạnh đó, nhiều cán bộ huyện Thường Tín bị xử lý kỷ luật vì không kiên quyết, chỉ đạo xử lý dứt điểm các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn thị trấn đối với hộ ông Từ Như Mạnh, bà Nguyễn Thị Hiền, hộ ông Lương Hồng Tính, gây dư luận không tốt. Ông Lê Văn Điệp, nguyên Chủ tịch UBND thị trấn để vợ xây dựng 4 công trình trên đất nông nghiệp của gia đình và đất công do thị trấn quản lý…

Theo tìm hiểu của phóng viên, bên cạnh vi phạm về đất đai, xây dựng tại xã Nguyễn Trãi kéo dài 5 năm qua không được xử lý, trên địa bàn huyện Thường Tín vẫn tồn tại nhiều vi phạm về đất đai, xây dựng khác (trong đó có nhiều vi phạm Báo Thanh tra từng phản ánh) đã được cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện nhưng chưa xử lý triệt để.

Để tránh tiếp tục phát sinh đơn thư khiếu kiện, thực hiện nghiêm quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cần quan tâm chỉ đạo cơ quan chức năng tiến hành thanh tra trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND huyện Thường Tín trong việc chấp hành các quy định pháp luật về đất đai, xây dựng trên địa bàn huyện Thường Tín.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Hoàng Long