Báo cáo tổng kết công tác phong trào thi đua năm 2021 và phát động phong trào thi đua năm 2022 tại hội nghị cho thấy, năm 2021, CBCCVC lao động TTCP thực hiện phong trào thi đua của TTCP phát động với chủ đề “Siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu quả” và phong trào thi đua do Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động với chủ đề “Tận dụng cơ hội, vượt khó khăn, nỗ lực phấn đấu, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid - 19, dưới sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được cụ thể hóa bằng các chỉ thị, nghị quyết; TTCP tập trung chỉ đạo, hướng dẫn ngành Thanh tra triển khai hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, đề ra phương án điều hành linh hoạt công tác của ngành để ứng phó với đại dịch, bảo đảm thực hiện “chống dịch như chống giặc” và thực hiện “mục tiêu kép” theo nghị quyết và chỉ đạo của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ.

Được sự chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo TTCP, sự quan tâm của Công đoàn Viên chức Việt Nam; sự phối hợp của thủ trưởng các đơn vị, các tổ chức đoàn thể và sự nỗ lực, khắc phục khó khăn của mỗi đoàn viên đã góp phần vào thành tích chung của Công đoàn và phong trào CBCCVC Cơ quan TTCP năm 2021.

Ban Chấp hành Công đoàn TTCP đã kết hợp với các đơn vị chức năng trong việc đảm bảo quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCCVC. Bên cạnh đó vận động, nhắc nhở đoàn viên chấp hành nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy chế, quy định, nội quy của ngành, cơ quan, đơn vị như: Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí ở cơ quan, đơn vị nhằm cải thiện và góp phần nâng cao đời sống CBCCVC…

Thường xuyên thăm hỏi đoàn viên Công đoàn ốm đau, việc hiếu, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà thương binh, gia đình liệt sỹ tại Cơ quan TTCP và tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

leftcenterrightdel
Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Phan Phương Hạnh trao Cờ Thi đua xuất sắc cho Công đoàn Thanh tra Chính phủ. Ảnh: TG

Tích cực hưởng ứng Chương trình Mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ “Vì người nghèo”; quyên góp, hỗ trợ tặng 50 suất quà Tết cho công đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Đồng Nai theo Chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an” do Tổng Liên đoàn Việt Nam phát động...

Hưởng ứng các phong trào thi đua đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ phát động “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch Covid - 19”, các phong trào do Chính phủ Trung uơng mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động như: “Chống dịch như chống giặc" toàn dân chung tay phòng chống dịch Covid - 19”, ủng hộ “Quỹ Vắc xin phòng chống Covid - 19”...

Nghiêm chỉnh thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo TTCP và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid - 19, góp phần ngăn chặn kịp thời dịch bệnh trong toàn cơ quan; phát động các đợt thi đua, vận động quyên góp tiền, vật chất ủng hộ, hỗ trợ địa phương, đóng góp “Quỹ Vắc xin phòng chống Covid - 19” và hỗ trợ CBCCVC Cơ quan TTCP có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do dịch bệnh gây ra...

Phát động phong trào ủng hộ địa phương bị ảnh hưởng nặng nề do Covid tại Bắc Ninh, Bắc Giang và các tỉnh thành miền Nam; quyên góp hỗ trợ đoàn viên Công đoàn TTCP bị mắc Covid - 19 hoặc gia đình gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid -19. Tổ chức mua khẩu trang trang bị cho đoàn viên Công đoàn TTCP phòng chống dịch Covid -19

Tích cực tham gia hiến máu nhân đạo điển hình là Tạp chí Thanh tra, Văn phòng, Vụ III, Báo Thanh tra, Ban Tiếp công dân Trung ương...

leftcenterrightdel
 Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Phan Phương Hạnh trao Chứng nhận "Gương mặt của năm" cho 2 công đoàn viên xuất sắc. Ảnh: TG

Các đơn vị sự nghiệp (Báo Thanh tra, Tạp chí Thanh tra, Trường Cán bộ Thanh tra) đã tổ chức các đợt từ thiện như xây 2 nhà tình nghĩa; tặng máy thở, trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, khẩu trang, nước khử khuẩn... cho một số bệnh viện phục vụ công tác phòng chống dịch với số tiền trên 2 tỷ đồng.

Trước thành tích đạt được, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã ghi nhận và tặng Bằng khen cho Công đoàn TTCP vì “đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid - 19 năm 2021”…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Phan Phương Hạnh đã thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam chúc mừng những thành tích mà Công đoàn TTCP đạt được trong năm 2021. Đồng thời nhấn mạnh, năm 2021, dù trong bối cảnh diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid - 19, nhưng TTCP phủ đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, hướng dẫn ngành Thanh tra hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, thực hiện mục tiêu kép theo nghị quyết và sự chỉ đạo của Chính phủ. Những thành tích đó có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ CBCCVC, đoàn viên Công đoàn TTCP.

leftcenterrightdel
 Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Phan Phương Hạnh trao Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: TG

Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Phan Phương Hạnh đồng tình với báo cáo tổng kết hoạt động của cơ quan năm 2021 và các ý kiến tham luận tại hội nghị, đặc biệt là ý kiến phát biểu chỉ đạo của Phó Tổng TTCP Đoàn Hồng Phong.

Trong năm qua, lãnh đạo cơ quan đã phối hợp chặt chẽ với Công đoàn chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức cơ quan. Hoạt động của Công đoàn đã chú trọng hướng về cơ sở, hướng về đoàn viên với các hoạt động thiết thực nhằm chăm lo, nâng cao đời sống mọi mặt cho cán bộ, đoàn viên, từ đó nâng cao hiệu quả, phát huy vai trò, chức năng và từng bước khẳng định vị thế của tổ chức Công đoàn.

Cùng với việc triển khai các phong trào thi đua do Công đoàn phát động, gắn kết với việc thực hiện có kết quả các phong trào thi đua do TTCP phát động và các cuộc vận động lớn, Công đoàn đã tích cực vận động đoàn viên tham gia xây dựng, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật liên quan đến CBCCVC.

Đặc biệt là vận động cán bộ, đoàn viên không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác, chất lượng tham mưu, nghiên cứu, phục vụ TTCP thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của hiến pháp và pháp luật, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

Phong trào thi đua trong đội ngũ CBCCVC diễn ra sôi nổi, tiếp tục đi vào nề nếp, nội dung ngày càng đa dạng phong phú với những vấn đề thiết thực, trọng tâm như cải cách công vụ, cải cách hành chính, tích cực áp dụng công nghệ thông tin vào công tác chỉ đạo, điều hành ...

leftcenterrightdel
 Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Phan Phương Hạnh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: TG

Ghi nhận thành tích đạt được của Công đoàn TTCP trong năm 2021, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tặng Cờ Thi đua xuất sắc; Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch cho 3 tập thể và 6 cá nhân...

Tại hội nghị, TTCP đã công bố quyết định tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Tổng TTCP và danh hiệu Chiến sĩ Thi đua ngành Thanh tra cho các tập thể, cá nhân thuộc TTCP có thành tích xuất sắc trong năm 2021.

DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

*        Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

-         Ban Tiếp Công dân Trung ương

-         Vụ I

-         Cục IV

-         Trường Cán bộ Thanh tra

-         Ông Đặng Công Huẩn - Phó Tổng Thanh tra

-        Ông Đỗ Đức Toàn - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (nay đã chuyển công tác sang Văn phòng Chính phủ)

-         Ông Dương Quốc Huy - Vụ trưởng Vụ I

-         Ông Ngô Mạnh Hùng - Phó Cục trưởng Cục IV

-         Ông Phùng Xuân Kiên- Phó Cục trưởng Cục II

-         Ông Nguyễn Mạnh Cường - thanh tra viên cao cấp, Vụ III

-         Bà Huỳnh Thị Xuân Đào - Trưởng phòng Phòng Hành chính - Tổng hợp, Văn phòng

-         Ông Đinh Quang Tuyến - Phó Trưởng phòng Phòng Thi đua - Khen thưởng, Vụ Tổ chức cán bộ

-         Bà Phạm Thị Minh Tâm - Trưởng phòng Tổng hợp, Cục II

-         Ông Văn An Hưng- thanh tra viên cao cấp, Vụ I

-         Ông Vũ Tiến Thành- Phó Trưởng phòng Phòng Thực thi Công ước Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng, Cục IV

-         Ông Trần Văn Dương - Trưởng phòng Thi đua- Khen thưởng, Vụ Tổ chức cán bộ

-         Ông Nguyễn Hoàng Hiệp- thanh tra viên chính Vụ I

-         Bà Lê Cẩm Tú - Phó Trưởng phòng Phòng Tổng hợp, Cục IV

-         Ông Hà Văn Ương- Phó Trưởng phòng Phòng Tiếp công dân I, Ban Tiếp công dân Trung ương

-         Bà Nguyễn Thị Trà Vân - biên tập viên Báo Thanh tra

-         Ông Ngô Đình Long- thanh tra viên chính, Vụ III

*        Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ

-         Vụ Kế hoạch - Tổng hợp

-         Vụ Pháp chế

-         Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra

-         Cục Phòng, chống tham nhũng (Cục IV)

-         Tạp chí Thanh tra

*       Chiến sĩ thi đua ngành Thanh tra cho 13 cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước ngành Thanh tra từ năm 2019- 2021.

Thân Giang