Đây là hoạt động hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công đoàn Viên chức Việt Nam về việc huy động nguồn lực góp phần thực hiện hiệu quả phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong đó có Quỹ Vaccine phòng Covid-19.

“Bên cạnh việc kêu gọi các đoàn viên công đoàn tự nguyện tham gia nhắn tin đóng góp vào Quỹ Vaccine phòng Covid-19, Công đoàn TTCP đã trích Quỹ Công đoàn số tiền 100 triệu đồng đóng góp vào Quỹ Vaccine phòng Covid-19 Trung ương” - ông Khánh cho biết.

Trước đó, khi dịch Covid-19 bùng phát tại hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh, Công đoàn TTCP kêu gọi các đoàn viên Công đoàn đóng góp mỗi người 1/2 ngày lương để ủng hộ hai tỉnh chống dịch. Công đoàn TTCP đã trích Quỹ Công đoàn số tiền 100 triệu đồng để ủng hộ hai tỉnh, mỗi tỉnh 50 triệu đồng.

Ngày 03/6 vừa qua, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tổng LĐLĐ Việt Nam, Bộ TT&TT đã phối hợp tổ chức phát động chương trình nhắn tin “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19” trên Cổng Thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400.

Chương trình nhằm kêu gọi, vận động các tầng lớp nhân dân ủng hộ, đóng góp kinh phí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, huy động nguồn lực xã hội để người dân, trong đó có công nhân lao động có thể tiếp cận với vaccine sớm nhất.

Số tiền ủng hộ sẽ được sử dụng cho công tác phòng, chống dịch, trong đó ưu tiên đóng góp vào Quỹ vaccine phòng Covid-19 để mua vaccine cho các đối tượng chính sách, người nghèo, công nhân lao động, góp phần kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, an toàn tính mạng của nhân dân.

Sau lễ phát động Quỹ đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng, ủng hộ tích cực của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

TQ