Thay mặt lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn chúc mừng Ban Biên tập, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, phóng viên, biên tập viên, người lao động Báo Thanh tra sức khỏe, hạnh phúc, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà lãnh đạo Thanh tra Chính phủ phân công.

Ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động Báo Thanh tra trong thời gian qua, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn cho rằng, Báo Thanh tra đã phát huy tốt tinh thần đoàn kết, sức mạnh nội lực cũng như tranh thủ được sự ủng hộ, quan tâm của các cục, vụ, đơn vị của Thanh tra Chính phủ cũng như của thanh tra các bộ, ngành, địa phương…

leftcenterrightdel
 Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn động viên tinh thần tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động Báo Thanh tra nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ảnh: PV

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ mong rằng trong thời gian tới, Ban Biên tập, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, phóng viên, biên tập viên, người lao động Báo Thanh tra tiếp tục đoàn kết, gắn bó, vượt qua những khó khăn và ngày càng phát triển hơn nữa.

Đồng thời tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, thực hiện các nội dung công tác được giao theo kế hoạch, nâng cao chất lượng đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên. Qua đó, tiếp tục nâng cao chất lượng và số lượng các tin, bài chuyên sâu, đúng tôn chỉ, mục đích và thu hút sự chú ý của độc giả trong và ngoài ngành. 

leftcenterrightdel
Quyền Vụ trưởng phụ trách Báo Thanh tra Trần Đăng Vinh phát biểu cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đối với Báo Thanh tra. Ảnh: PV 

Thay mặt Ban Biên tập Báo Thanh tra, quyền Vụ trưởng phụ trách Báo Thanh tra Trần Đăng Vinh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, cũng như cá nhân Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn cùng sự quan tâm của các cục, vụ, đơn vị đối với Báo Thanh tra.

Ông Trần Đăng Vinh bày tỏ mong muốn thời gian tới, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ cùng các vụ, cục, đơn vị sẽ tiếp tục hỗ trợ, giúp Báo Thanh tra ổn định về mặt tổ chức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được  giao.

Phương Anh