Đồng thời, ký lại Thỏa thuận Hợp tác nhằm nâng cao công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Tại buổi tiếp, Tổng Thanh tra Đoàn Hồng Phong bày tỏ sự vui mừng chào đón ông Khăm Phăn Phôm-Mạ-Thắt và Đoàn Đại biểu Cấp cao Thanh tra Nhà nước Lào sang thăm làm việc trong khuôn khổ Thỏa thuận Hợp tác giữa hai cơ quan trong bối cảnh hai nước đang có nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 60 năm Ngày Việt Nam - Lào thiết lập quan hệ ngoại giao (1962 - 2022) và 45 năm Ngày Ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam (1977 - 2022).

“Thay mặt cho Thanh tra Chính phủ Việt Nam, tôi xin nhiệt liệt chào mừng đồng chí Khăm Phăn Phôm-Mạ-Thắt và các bạn đồng nghiệp Thanh tra Nhà nước Lào sang thăm Thanh tra Chính phủ Việt Nam”, Tổng Thanh tra nhấn mạnh.

Tổng Thanh tra cho biết,  Thanh tra Chính phủ Việt Nam và Thanh tra Nhà nước Lào đã 5 lần ký kết Thoả thuận Hợp tác vào các năm 1998, 2005, 2007, 2012 và 2016 để định hướng cho hoạt động hợp tác về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng giữa hai ngành Thanh tra hai nước.

"Trong gần 25 năm hợp tác hữu nghị, thông qua các hoạt động trao đổi đoàn định kỳ và đào tạo cán bộ thanh tra, hai cơ quan đã chia sẻ nhiều thông tin, kinh nghiệm thực tiễn tốt. Nhờ đó, năng lực của đội ngũ cán bộcủa cả hai bên đã được tăng cường, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng của mỗi nước", Tổng Thanh tra khẳng định.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh buổi tiếp. Ảnh: TH

Đồng thời, việc hai cơ quan ký nâng cấp Thỏa thuận Hợp tác nhân chuyến thăm làm việc tại Việt Nam của đồng chí Tổng Thanh tra lần này đúng vào dịp 2 nước kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao sẽ là một cột mốc đáng nhớ, đưa quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lên một tầm cao mới, góp phần vun đắp thêm cho mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, sự gắn bó thủy chung, trong sáng giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn và  Chủ tịch Su-pha-Nu-vông đặt nền móng, dày công vun đắp đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

“Tôi rất vui vì chúng ta đã không chỉ ký lại Thỏa thuận Hợp tác giữa hai Cơ quan mà còn mở ra được những nội dung hợp tác mới. Đặc biệt, việc thiết lập cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của kiều dân nước kia tại nước này theo quy định pháp luật của mỗi nước mà chúng ta mới bổ sung vào thỏa thuận là một hoạt động hợp tác cụ thể hiện thực hóa tuyên bố mà Lãnh đạo hai Đảng đã đưa ra trong Tuyên bố chung Việt Nam - Lào nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tháng 6/2021”, Tổng Thanh tra nói.

Tổng Thanh tra mong trong thời gian tới, hai cơ quan sẽ phối hợp triển khai có hiệu quả thỏa thuận hợp tác, tiếp tục thúc đẩy hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và thực tiễn tốt nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng của cả hai bên.

leftcenterrightdel
 Hai cơ quan thanh tra đã ký Thỏa thuận Hợp tác mới nhằm nâng cao hiệu quả  hơn nữa công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Ảnh: TH

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Thanh tra Chính phủ Việt Nam, Tổng Thanh tra Nhà nước Lào, ông Khăm Phăn Phôm-Mạ-Thắt khẳng định, mối quan hệ hợp tác giữa 2 bên trong thời gian vừa qua luôn được các bên thực hiện nghiêm túc và tiếp tục nâng cao hơn nữa.

Tổng Thanh tra Nhà nước Lào cũng hi vọng trong thời gian tới hai bên sẽ ngày càng tăng cường mối quan hệ trong nhiều lĩnh vực trên cơ sở lợi ích chung, góp phần đưa mối quan hệ hai nước, hai cơ quan lên một tầm cao mới, sâu sắc, chặt chẽ và hiệu quả hơn.

Đặc biệt, qua chuyến thăm này, bên cạnh việc cung cấp những thông tin cập nhật liên quan đến tổ chức, hoạt động, hai cơ quan còn chia sẻ thẳng thắn về kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng để cùng nhau rút ra những bài học nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác.

Sau buổi tiếp xã giao, hai cơ quan đã tiến hành ký Thỏa thuận Hợp tác mới nhằm nâng cao hơn nữa trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Thái Hải - Nguyễn Nhuần