Phó Tổng Thanh tra Chính phủ  Đặng Công Huẩn chủ trì buổi đối thoại. Tham gia buổi đối thoại còn có Phó Chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan, Trưởng Ban Tiếp dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp cùng đại diện các bộ, ngành liên quan…

Người dân được mời tham dự là đại diện 50 hộ dân tại 5 khu phố của 3 phường: An Khánh, Bình An, Bình Khánh, quận 2.

Buổi đối thoại lần này nhằm làm rõ việc một số người dân ở 5 khu phố thuộc 3 phường nêu trên khiếu nại cho rằng phần đất tại 5 khu phố thuộc 3 phường nằm ngoài ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

leftcenterrightdel
 Đại diện tổ kiểm tra liên ngành trình bày dự thảo báo cáo kiểm tra, rà soát liên quan đến khiếu nại ranh quy hoạch 5 khu phố thuộc 3 phường thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm. (Ảnh: TTBC)

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn cho biết, đáng lẽ cuộc đối thoại sẽ diễn ra sớm hơn nhưng do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nên chưa tổ chức được. 

Mở đầu buổi đối thoại, đại diện tổ công tác liên ngành đã trình bày dự thảo báo cáo kiểm tra, rà soát liên quan đến khiếu nại ranh quy hoạch 5 khu phố thuộc 3 phường thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm…

leftcenterrightdel
Người dân trình bày ý kiến tại buổi đối thoại. (Ảnh: TTBC) 

Sau khi đại diện tổ công tác liên ngành trình bày dự thảo báo cáo là phần đại diện các hộ dân trình bày ý kiến.

Phần lớn ý kiến trình bày của các hộ dân tập trung vào những vấn đề như: Khu vực đất thuộc 5 khu phố thuộc 3 phường nằm ngoài ranh Khu đô thị mới Thủ Thiêm; đề nghị làm rõ tính pháp lý của những bản đồ mà tổ công tác sử dụng để làm căn cứ cho dự thảo báo cáo; người dân không đồng ý với những nội dung mà dự thảo báo cáo đã nêu…

Ngoài ra, tại buổi đối thoại, người dân cũng cung cấp cho đoàn công tác liên ngành nhiều tài liệu để khẳng định phần đất 5 khu phố thuộc 3 phường là nằm ngoài ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm…

leftcenterrightdel
Phó Chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan phát biểu tại buổi đối thoại. (Ảnh: TTBC) 

Kết thúc buổi đối thoại, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan cho biết, mục tiêu đối thoại là đi tìm thống nhất giữa hai bên nhưng chưa thể thức hiện được, nhất là vấn đề liên quan pháp lý, nên chưa thể kết luận điều gì…

Phát biểu kết luận buổi đối thoại, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn cho biết: Dự thảo còn đang xin ý kiến và còn tiếp tục rà soát, khi mà còn nhiều ý kiến khác nhau thì chưa thể kết luận điều gì. Mọi ý kiến của người sẽ được ghi đầy đủ vào biên bản…

leftcenterrightdel
 Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn chia sẻ sự đồng cảm và ghi nhận các ý kiến của người dân. (Ảnh: TTBC)

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn chia sẻ sự đồng cảm và ghi nhận các ý kiến của người dân để báo cáo cấp trên, cũng như tiếp nhận tài liệu mà người dân cung cấp...

Về các nội dung khiếu nại của người dân, theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, TP HCM tiếp tục rà soát để thực hiện tất cả các chính sách của người dân đang khiếu nại về bồi thường, tái định cư. 

Chu Tuấn - Cảnh Nhật