Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Đào Minh Ngọc, Bí thư Chi bộ Phòng Tổng hợp cho biết, Chi bộ Phòng Tổng hợp có 10 đảng viên chính thức.

Nhiệm kỳ 2020-2022 diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây cũng là năm dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp, công chức, người lao động của ban phải thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện giãn cách xã hội, nhưng vẫn phải đảm bảo vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch.

Tuy nhiên, Chi bộ đã làm tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, các đảng viên có lập trường, tư tưởng vững vàng, đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu tạo nên sự đoàn kết, thống nhất cùng cán bộ, công chức của Phòng Tổng hợp hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Về công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, thường xuyên phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến toàn thể đảng viên trong Chi bộ.

leftcenterrightdel
Bí thư Đảng ủy Ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp đề nghị Chi bộ tiếp tục xây dựng đoàn kết, phát huy tinh thần dân chủ. Ảnh: TH

Nắm bắt tư tưởng của các đảng viên, cán bộ, công chức trong phòng để kịp thời nhắc nhở, chia sẻ và tháo gỡ những vướng mắc trong suy nghĩ và hành động của mỗi đảng viên, giúp các đảng viên thực hiện đúng các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Chi bộ đã phối hợp rất hiệu quả với lãnh đạo phòng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo Phòng Tổng hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trên tất cả các mặt công tác.

leftcenterrightdel
Bí thư Đảng ủy Ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp tặng hoa chúc mừng  Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025. Ảnh: TH 

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ Phòng Tổng hợp tiếp tục làm tốt công tác chính trị tư tưởng, nắm bắt kịp thời diễn biến, tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ đảng viên để xử lý kịp thời, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; tăng cường năng lực lãnh đạo của Chi bộ; rèn luyện đội ngũ đảng viên nhằm nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu thực hiện nhiệm vụ; đảm bảo sự đoàn kết trong Chi bộ và công tác chính trị nội bộ.

leftcenterrightdel
Thay mặt Đảng ủy Thanh tra Chính phủ, Chánh Văn phòng Đảng Đoàn thể Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt tặng hoa chúc mừng Đại hội Chi bộ Phòng Tổng hợp thành công. Ảnh: TH

Tăng cường hoạt động kiểm tra giám sát các hoạt động của đảng viên, kịp thời đóng góp ý kiến, ngăn ngừa các sai phạm có thể xảy ra.  

Phấn đấu Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; hàng năm có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hàng năm, kiểm tra, giám sát đảng viên từ 20 - 30% đảng viên trong Chi bộ.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy Ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp đánh giá cao kết quả nhiệm kỳ 2020 -2022 của Chi bộ Phòng Tổng hợp; khẳng định, báo cáo kết quả nhiệm kỳ 2020-2022 được chuẩn bị khá toàn diện, đánh giá đúng tình hình hoạt động của Chi bộ, trong đó nêu đầy đủ các nội dung về lãnh đạo chính trị tư tưởng, công tác xây dựng đảng, công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ.

leftcenterrightdel
Đại diện Đảng bộ Trường Cán bộ Thanh tra tăng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: TH 

Về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Bí thư Đảng ủy đề nghị Chi bộ tiếp tục xây dựng đoàn kết, phát huy tinh thần dân chủ.

Phát huy những mặt tốt, khắc phục những tồn tại khuyết điểm, hạn chế, coi trọng việc giáo dục chính trị tư tưởng, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, ý thức trách nhiệm người cán bộ, đảng viên để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, Bí thư Đảng bộ yêu cầu Chi bộ đề xuất xây dựng nghị quyết về áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động và điều hành công tác tại ban và tổ chức sinh hoạt chuyên đề 3 tháng 1 lần.

Tại Đại hội, Chánh Văn phòng Đảng Đoàn thể Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt chúc mừng Chi bộ Phòng Tổng hợp thuộc Đảng bộ Ban Tiếp công dân Trung ương được lựa chọn làm Đại hội điểm. Đây là một vinh dự lớn, với tinh thần trách nhiệm cao, đề nghị Chi bộ Phòng Tổng hợp cần xác định rõ mục tiêu, cụ thể hoá thành chương trình hành động để xây dựng Chi bộ ngày càng phát triển và vững mạnh.

Với tinh thần nghiêm túc và thực hiện các thủ tục đúng quy định, Đại hội Chi bộ Phòng Tổng hợp đã bỏ phiếu bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 3 đồng chí; bầu đồng chí Đào Minh Ngọc làm Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Thái Hải