Đến cổ vũ, động viên, tặng hoa, trao cup, cờ, huy chương cho các vận động viên (VĐV) tham gia giải có đồng chí Đặng Công Huẩn, Phó Tổng TTCP; đồng chí Trần Ngọc Liêm, Phó Tổng TTCP; đồng chí Nguyễn Thái Hồng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TTCP; đồng chí Phạm Văn Quân, Chánh Văn phòng Công đoàn Viên chức Việt Nam.

 Quang cảnh khai mạc giải. Ảnh: TQ

Các môn thi đấu diễn ra hết sức sôi nổi, đúng luật và không kém phần quyết liệt, đặc biệt là môn kéo co. Môn bóng bàn và môn cầu lông, nhiều séc thi đấu kéo dài và giằng co từng điểm một hết sức gay cấn. 

Kết quả thi đấu cho thấy, hầu hết các nội dung thi đấu của các môn đều có chất lượng khá cao, thu hút được đông đảo cổ động viên đến theo dõi, cổ vũ.

 VĐV Đỗ Trọng Tài thay mặt cho trên 100 VĐV tuyên thệ. Ảnh: TQ

Sau 10 trận đấu sôi nổi, quyết liệt, Đội 3 của Khối 3 (Khối 3 có 3 đội tham dự giải) đã giành giải Nhất môn kéo co; giải Nhì thuộc về Khối 2 và Khối 4 đoạt giải Ba.

 Đồng chí Lương Duy Huy, đại diện Tổ Trọng tài tuyên thệ. Ảnh: TQ

Môn bóng bàn nội dung đôi Nam: Nguyễn Hoàng Nam - Trần Việt Hưng (Khối 1) đoạt giải Nhất; giải Nhì thuộc về Hoàng Hưng - Nguyễn Văn Cảnh (Khối 3) và giải Ba thuộc về đôi VĐV Đào Quốc Trưởng - Phó Đình Tuệ (Khối 4).

 Đồng chí Trần Ngọc Liêm tặng hoa cho các đội tham dự giải. Ảnh: TQ

Nội dung đơn Nam: VĐV Đào Quốc Trưởng (Khối 4) đoạt giải Nhất; Hoàng Hưng (Khối 3) đoạt giải Nhì và giải Ba thuộc về Trương Việt Hưng (Khối 1).

 Các đại biểu tặng hoa, trao cờ và chụp ảnh lưu niệm với các đội trước giải đấu. Ảnh: TQ

Môn Cầu lông, đôi Nam trên 40 tuổi: Giải Nhất thuộc về đôi VĐV Trần Văn Tuấn - Chu Văn Long (Khối 1); giải Nhì thuộc về cặp VĐV Đồng Đình Chính - Nguyễn Minh Phương (Khối 1) và giải Ba thuộc về đôi VĐV Ngô Văn Cường - Phạm Anh Tuấn (Khối 3).

Đội 3 của Khối 3 giành giải Nhất môn kéo co. Ảnh: TQ 

Đôi Nam dưới 40 tuổi: Giải Nhất thuộc về Trần Nguyễn Hiền Anh - Đinh Đức Hưng (Khối 2); giải Nhì thuộc về Lê Đăng Quang - Lê Tiến Long (Khối 1) và Đỗ Đình Điệp - Chu Thanh Tùng (Khối 4) đoạt giải Ba.

 Khối 4 đoạt giải Ba môn kéo co. Ảnh: TQ

Đôi Nam - Nữ: Giải Nhất thuộc về Lê Quang Linh - Lê Thị Hồng (Khối 1); Giải Nhì thuộc về Phạm Anh Tuấn - Trần Thanh Huyền (Khối 3); giải Ba thuộc về cặp đôi Đỗ Đình Điệp - Nguyễn Diệu Linh (Khối 4).

 Nhiều trận bóng bàn nảy lửa. Ảnh: TQ

Giải Nhất toàn đoàn thuộc về Khối 1; giải Nhì thuộc về Khối 3; Khối 4 đoạt giải Ba toàn đoàn và giải khuyến khích cho Khối 2.

 Giằng co từng điểm một. Ảnh: TQ

Các VĐV tham gia giải được phân thành 4 khối. 

Khối I gồm các đơn vị: Vụ Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra (làm Khối trưởng), Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp, Vụ Thanh tra khối kinh tế ngành (Vụ I), Vụ Thanh tra khối nội chính và kinh tế tổng hợp (Vụ II), Vụ Thanh tra khối văn hóa xã hội (Vụ III).

 Đôi Nam dưới 40 tuổi của Khối 4 đoạt giải Ba. Anh: TQ

Khối II gồm các đơn vị: Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và thanh tra khu vực I (Cục I), Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và thanh tra khu vực II (Cục II, làm Khối trưởng), Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và thanh tra khu vực III (Cục III), Cục Chống tham nhũng (Cục IV) và Ban Tiếp công dân Trung ương.

Khối III gồm: Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng, Văn phòng Đảng - Đoàn thể (Khối trưởng) và Ban Quản lý các dự án hợp tác phát triển tăng cường năng lực ngành Thanh tra (Poscis).

Đồng chí Nguyễn Thái Hồng trao cup, cờ cho các VĐV đoạt giải. Ảnh: TQ

Khối IV gồm: Trường Cán bộ Thanh tra, Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra, Báo Thanh tra (Khối trưởng), Tạp chí Thanh tra, Trung tâm thông tin và Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ miền Trung - Tây Nguyên.

 Đồng chí Vũ Hồng Khánh, Chủ tịch Công đoàn TTCP, Trưởng ban Tổ chức giải trao cờ, huy chương cho các VĐV đoạt giải. Ảnh: TQ

Trần Quý