Tham dự có các đồng chí: Phan Việt Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh.

Quang cảnh lễ kỷ niệm. Ảnh: Ngọc Phó

Trong diễn văn khai mạc, Chánh Thanh tra Quảng Nam Đặng Phong đã ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành Thanh tra Việt Nam, kể từ khi Bác Hồ ký Sắc lệnh số 64/SL ngày 23/11/1945 thành lập Ban Thanh tra Đặc biệt, khai sinh ngành Thanh tra Nhà nước Việt Nam. 

Từ đó đến nay, ngành Thanh tra đã không ngừng lớn mạnh và góp phần đắc lực vào công cuộc trường kỳ kháng chiến và dựng xây đất nước sau ngày thống nhất non sông. Riêng tỉnh Quảng Nam được tái lập vào tháng 1/1997, ngay sau đó Thanh tra tỉnh được thành lập và đi vào hoạt động.

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu phát biểu ghi nhận những thành tích xuất sắc của đội ngũ Thanh tra tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Ngọc Phó

Trải qua 18 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay hệ thống tổ chức thanh tra được hình thành ở 18 huyện, thị xã, thành phố và 18 ban ngành của tỉnh; với 260 cán bộ, thanh tra viên. Các mũi hoạt động trọng yếu từ thanh tra kinh tế - xã hội, tiếp công dân, xét khiếu tố; đến công tác phòng, chống tham nhũng được chú trọng tiến hành thường xuyên và liên tục; ngày càng thu được nhiều kết quả khả quan.

Chánh Thanh tra tỉnh Đặng Phong trình bày diễn văn khai mạc. Ảnh: Ngọc Phó

Riêng năm 2015, Thanh tra tỉnh đã triển khai 12 cuộc thanh tra, đạt tỷ lệ 120% kế hoạch năm và tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định xử lý 2 cuộc thanh tra năm 2014 chuyển sang. Phát hiện sai phạm 24,3 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi cho ngân sách hơn 19,8 tỷ đồng, chấn chỉnh và xử lý khác 4,4 tỷ đồng, kiến nghị xử lý hành chính 43 tập thể; đã thu hồi nộp ngân sách 11 tỷ đồng…

Ghi nhận những nỗ lực, phấn đấu không mệt mỏi của đội ngũ những người làm công tác thanh tra ở Quảng Nam, Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Hai; cùng nhiều phần thưởng cao quý của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và các bộ, ban, ngành Trung ương…

Thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phan Việt Cường đã trao bức trướng cho lãnh đạo Thanh tra tỉnh, mang dòng chữ “Ngành Thanh tra tỉnh Quảng Nam: Tinh tường, khách quan, trung thực, hiệu quả”.

Phó cục trưởng Cục II Phùng Xuân Kiên trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra Việt Nam” cho lãnh đạo và cán bộ thanh tra. Ảnh: Ngọc Phó

Phó Cục trưởng Cục II Thanh tra Chính phủ Phùng Xuân Kiên chúc mừng những thành tựu quan trọng mà ngành Thanh tra Quảng Nam đã không ngừng phấn đấu để đạt được; nhất là trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, hạn chế lượng đơn vượt cấp, khiếu nại đông người… 

Thừa uỷ quyền của Tổng Thanh tra, đồng chí đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra Việt Nam” cho lãnh đạo và cán bộ thanh tra trong tỉnh, đã có nhiều cống hiến xuất sắc trong hoạt động thanh tra.

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu đánh giá cao kết quả của công tác thanh tra ở tỉnh nhà giành được trong thời gian qua, góp phần quan trọng phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời nhiều vi phạm, tiêu cực, tham nhũng; giải quyết được nhiều bức xúc của công dân và đóng góp đáng kể trong việc hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về quản lý Nhà nước. Đặc biệt, trong công tác giải quyết đơn thư gần đây ở các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn, thực sự góp phần an dân để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế, an ninh - trật tự của tỉnh.

Chủ tịch Đinh Văn Thu nhấn mạnh: Kỷ niệm 70 năm truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam, cũng là dịp để mỗi cán bộ thanh tra tỉnh nhà soi rọi lại mình và có hướng phấn đấu góp phần vào công cuộc phát triển chung, để Quảng Nam ngày một khởi sắc đi lên.

                                                                                                           Ngọc Phó